Hoan nghênh ý kiến đóng góp của tác giả Minh Ngọc về hiệu quả quảng cáo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV). Mặc dù chưa có điều kiện kiểm chứng nhưng tôi thấy lập luận rất thuyết phục, nó không quá chủ quan cá nhân như một số ý kiến khác. Đây là một quan điểm rất đáng để những ai liên quan sự kiện này phải suy nghĩ thêm, đặc biệt là các cơ quan tiêu tiền từ ngân sách.
Thực tế, vấn đề quảng bá hình ảnh VN với thế giới đang là một nhu cầu rất lớn. Đó không chỉ là chuyện làm ăn kinh doanh (du lịch, xuất nhập khẩu, FDI...) mà còn là nhu cầu tự tôn dân tộc của người dân nói chung, đặc biệt là giới trí thức. Đó là lý do mà các ý tưởng như tổ chức cuộc thi HHHV tại VN, chọn hình ảnh VN là nhà bếp của thế giới... được báo chí và người dân rất quan tâm.
Trong việc quảng bá hình ảnh đất nước với thế giới, VN đã làm được một ít, đang muốn làm nhiều hơn và chắc chắn sẽ làm nhiều hơn nữa. Nhưng làm thế nào? Đăng cai tổ chức sự kiện gì?... Đó là những câu hỏi lớn cần triển khai chủ động hơn thay vì chờ một ban tổ chức sự kiện nào đó tìm đến đặt vấn đề với ta như cuộc thi HHHV này.