Người gửi: Trịnh Việt Cường
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: ODA Tại Việt Nam
Việc vay vốn của ODA và phải trả nợ là điều không thể chối bỏ. Việc sử dụng nguồn vốn vào các công trình của quốc gia là hoàn toàn hợp lý. Vấn đề ở đây là do một số người đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền và đã làm ảnh hưởng đến uy tính của toàn thể Nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng và Nhà Nước nói riêng.
Theo ý cá nhân của tôi:
1. Việc tiếp tục sử dụng nguồn vốn của ODA vào công trình Quốc gia và trả nợ đó là điều tất yếu. Theo tôi được biết, nguồn vốn ODA 1 phần trích từ thuế của công dân Nhật, điều này cũng đồng nghĩa với việc trả nợ sẽ trích một phần từ thuế của công dân Việt Nam.
2. Lạm dụng chức sắc tham ô của công đó là việc nội thị không liên quan đến ODA. Thiết nghĩ việc tham ô trong một quốc gia nào cũng có dù ít hay nhiều, nhất là đối với các nước đang phát triển chậm. Để đất nước chúng ta ngày càng phát triển và tránh đi tình trạng tiêu cực, Chính phủ nên có thái độ rõ ràng và trừng trị thích đáng đối với những cá nhân hay tập thể làm lũng đoạn đất nước.
Việt Cường