From: Ha Anh Thu
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, March 13, 2003 2:58 AM
Subject: Can to chuc tot viec trong giu xe may bi phat
Việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm giao thông bằng việc tạm giam các phương tiện vi phạm trong thời gian qua là hết sức cần thiết. Tuy nhiên điều này cũng đặt thêm những trách nhiệm mới cho các cơ quan có chức năng trong việc đảm bảo an toàn cho công tác trông giữ xe.
Các xe vi phạm bị tạm giam là tài sản của dân, cũng là tài sản chung của toàn xã hội. Việc giao xe cho nhà chức trách tạm giữ là trách nhiệm của người vi phạm, nhưng khi họ đã giao xe thì các cơ quan trông giữ rõ ràng có trách nhiệm pháp lý trong việc đảm bảo an toàn cho các xe bị tạm giam. Về mặt pháp lý là như vậy, nhưng người dân vẫn băn khoăn liệu trong thực tế họ có được các cơ quan này bồi thường đầy đủ trong trường hợp có những mất mát hay hư hại đối với các phương tiện của họ xảy ra trong thời gian bị tạm giữ hay không.
Thời gian qua, một số chủ xe đã tỏ ý phàn nàn về những mất mát lặt vặt hoặc một số phụ tùng bị tráo đổi trong thời gian xe của họ bị tạm giữ, nhưng có thể họ vẫn chấp nhận do thiệt hại không lớn. Tuy nhiên, nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn tại một điểm trông giữ hàng nghìn xe thì sẽ là một vấn đề không nhỏ mà các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết.
Vì vậy, theo ý kiến cá nhân tôi, một mặt cần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan được giao trông giữ xe, mặt khác cần chuẩn bị trước các phương án tài chính để bồi thường những thiệt hại có thể xảy ra. Một trong những phương án này có thể là thu xếp một hợp đồng bảo hiểm với một số công ty bảo hiểm để bảo hiểm cho các phương tiện trong thời gian bị tạm giữ và nguồn chi phí được trích từ khoản tiền phạt của những người vi phạm.