Người gửi: Trần Văn Long
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Ủng hộ việc đội nón bảo hiểm
Việc đội nón bảo hiểm theo tôi là việc rất cần thiết. Nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông. Nhưng tôi cung có một số ý kiến nhỏ như sau:
- Thứ nhất: Hiện nay trên đường phố (trong đô thị) đã có một số người dân chấp hành tốt việc đội mũ, do đó đề nghị phải tuyên truyền thật sâu rộng đến từng người dân về việc đội mũ bảo hiểm. Nên tuyên truyền từ những trường học, công sở, đến các cơ quan, từng hộ người dân thông qua các cuộc họp tổ dân phố. Tránh việc tuyên truyền bằng xe lưu động.
- Thứ hai: Về hình thức mũ bảo hiểm. Đa số mũ bảo hiểm hiện nay của chúng ta đều mang hình thức và hình dáng của nước ngoài. Ở đó, mũ bảo hiểm thường được thiết kế cho mùa đông, mùa ấm, nhưng mũ của chúng ta thì cả xuân hạ thu đông đều phải đội được. Ngay cả trời mưa thì mũ bảo hiểm lại là dụng cụ dư thừa. Do đó đề nghị các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nên thiết kế các loại mũ bảo hiểm sao cho gọn, thích hợp với người Việt Nam
- Thứ ba: Việc an toàn giao thông của các xe hơi bốn chỗ. Hiện nay tôi thấy đa số các tài xế chưa chấp hành việc đeo dây an toàn khi ngồi trên xe. Chưa kể đến việc các đoàn xe công vụ, xe chở các đoàn ngoại giao, tôi thấy đa số các bác tài của chúng ta không hề đeo dây bảo hiểm. Rồi đến các tài xế xe chở khách du lịch nước ngoài đến thăm Việt Nam... cũng chẳng hề đụng tới sợ dây an toàn.