Thời gian gần đây có rất nhiều ý kiến, tranh luận về sử dụng Windows hay Linux, cái nào tốt hơn và rẻ hơn. Thường thì mọi người cho rằng dùng Linux sẽ tốt hơn. Nhưng theo ý kiến của tôi, mỗi hệ điều hành có một đối tượng phục vụ riêng.
Linux là một hệ điều hành trẻ, mạnh mẽ nhưng rất khó sử dụng.
Một hệ thống Linux nếu biết chỉnh sửa đúng cách thì nó hoạt động cực kỳ ổn định, an toàn và đặc biệt là không tốn phí mua bản quyền. Linux và Unix hỗ trợ chạy trên những chiếc máy rất cũ tới các siêu máy tính mạnh nhất trên thế giới...
Tuy nhiên, nếu bạn là người có trình độ tin học ở mức bình thường thì việc cài đặt phần mềm và đặc biệt là làm cho hệ điều hành nhận diện phần cứng đặc biệt khó khăn. Lý do: Linux có rất nhiều nhà phân phối với cách xây dựng hệ thống khác nhau, dẫn tới việc hỗ trợ rất phân tán (cùng phần mềm gõ tiếng Việt unikey có nhóm phải biên dịch cho Mandriva, nhóm kia cho Ubuntu, Fedora...). Nếu không biết cách tìm thì ngay cả cài đặt một máy in cũng mất rất nhiều thời gian, công sức. Cho dù khi bạn nghiên cứu các dòng lệnh, cách tổ chức hệ thống một cách nghiêm túc trong vòng hai năm thì cũng vẫn chưa thể khắc phục được lỗi nếu không có sự trợ giúp của các nhân viên lập trình chuyên nghiệp. Do vậy Linux chỉ thích hợp với những người am hiểu về tin học, các bạn sinh viên có thời gian và sự say mê trong nghiên cứu, trong đào tạo cơ bản của nhà trường, cho những người thu nhập thấp....
Với những doanh nhân thì họ chẳng có thời gian đâu để nghiên cứu dòng lệnh, chỉnh sửa, cập nhật bản vá. Họ sẽ chọn Windows dù giá có đắt. Tất cả phần hỗ trợ đã có hãng lo. Mã nguồn đóng hay mở không quan trọng miễn là được việc. Họ luôn mua máy tính đồng bộ đã được thiết kế và kiểm tra độ tương thích cẩn thận và luôn cài sẵn hệ điều hành.
Việc sử dụng hệ điều hành nào tuỳ thuộc yêu cầu công việc, khả năng tài chính, thời gian đầu tư... Đừng thấy miễn phí mà vội sử dụng. Cần phải đào tạo cơ bản, có chiều sâu. Bên cạnh đó, phải có một cơ quan tổ chức nào phát triển và hỗ trợ Asianux thì Linux mới có thể đi vào đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam.