Người gửi: Dũng - HN
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Việt hoá các phần mềm - cần nhưng Việt hoá bao nhiêu % và vào lúc nào?
Phải chăng nên viết lại chủ đề là có nên Việt hoá các phần mềm vi tính? Ý kiến của tôi là, điều đó rất bổ ích nhưng làm điều đó phải có một sự ủng hộ rộng rãi (kể cả nền tảng pháp lý) và ở phạm vi nhất định. Việc tiến hành ngay tại thời điểm này thì không nên. Vậy nên, chúng ta cứ học một chút tiếng Anh đi, cũng không nhiều nhặn gì để hiểu 1 phần mềm.
Lý do là có rất nhiều phần mềm sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chuẩn. Và cũng chưa có nhiều động lực để Việt hoá các sản phẩm không được viết bằng tiếng Việt.
Trên thế giới có rất nhiều phần mềm với các chức năng khác nhau (có thể nói là không thể dễ dàng liệt kê hết toàn bộ các phần mềm). Ngay hệ điều hành cũng có rất nhiều sản phẩm dùng trong nhiều loại thiết bị vi tính, di động... Lấy ví dụ ngay Windows cũng có khá khá phiên bản ngay tại thời điểm hiện tại. Và Windows dùng cho máy tính cá nhân cũng trải qua rất nhiều phiên bản khác nhau qua các năm.
Do vậy nếu định Việt hoá các phần mềm thì không thể Việt hoá toàn bộ được. Việt hoá chỉ mỗi 1 hệ điều hành thì càng không có nhiều ý nghĩa. Thực tế là nếu ai coi máy tính chỉ là máy đánh chữ thì mới coi đó là có ý nghĩa. Vì ai biết dùng máy tính đều hiểu, hệ điều hành chỉ là cái nền cho các ứng dụng (các phần mềm với chức năng) khác nhau.
Theo tôi, đa số những người kêu gọi Việt hoá 1 phần mềm nổi tiếng như Windows ở đây "cũng vẫn đang dùng bản không hợp pháp của chính phần mềm đó". Phiên bản phát hành rộng rãi toàn thế giới với chi phí trên đơn vị rẻ hơn còn chưa muốn mua thì chắc không ai mua phiên bản Việt hoá (hay mọi người nghĩ rằng sẽ lại bẻ khoá và dùng chùa phiên bản đã Việt hoá).
Tỷ lệ người dùng phần mềm hợp pháp ở Việt Nam rất ít nên cũng ít cá nhân và công ty kinh doanh phần mềm lại muốn Việt hoá (đây là điểm khác biệt khi so sánh với việc bản địa hoá phần mềm ở Hàn Quốc hay Nhật Bản ..). Vấn đề trên, kết hợp với thời gian biên soạn phần mềm bản địa (nhất là các phần mềm đồ sộ), khoảng thời gian để 1 phần mềm biến mất khỏi thị trường cũng khá ngắn, nên càng ít công ty và nhóm phần mềm có động lực để duy trì sự hỗ trợ các phiên bản phần mềm khác nhau.