Thị trường tuần qua chịu tác động khá thuận lợi từ các số liệu kinh tế tháng 4 vừa được công bố. Thâm hụt thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu tuy có chiều hướng gia tăng nhưng chỉ số được giới đầu tư chờ đợi nhất vào thời điểm này là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lại diễn biến khá thuận lợi (chỉ tăng 0,14%). Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Đà tăng điểm hiện nay được nhận định là khá bền vững. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Giới đầu tư nhận định rằng những thông tin này có thể là cơ sở để chính sách tiền tệ trở nên “dễ thở” hơn trong thời gian tới. Trong khi đó, những diễn biến thuận chiều của chứng khoán thế giới cũng giúp thị trường trong nước có thêm sức bật trong tuần qua.
Kết thúc 4 phiên giao dịch, Vn-Index tăng 13,06 điểm, lên 542,37 điểm. Như vậy, chỉ số của sàn TP HCM đã liên tiếp vượt 2 ngưỡng cản quan trọng là 530 và 540 điểm. Nhiều ý kiến cho rằng với tốc độ đi lên hiện tại, việc Index vượt 545 điểm chỉ còn là vấn đề thời gian và mục tiêu tiếp theo của chỉ số này sẽ là chinh phục mốc 560 điểm.
Không có được 4 phiên tăng liên tiếp như sàn TP HCM, HNX-Index chỉ tăng nhẹ 1,36 điểm do phiên điều chỉnh giảm 2,35 điểm vào đầu tuần. Tuy nhiên, chỉ số này cũng đã tiệm cận mốc 180 điểm với hy vọng sẽ vượt được ngưỡng cản quan trọng này trong tuần sau.
Khối lượng giao dịch cổ phiếu trên sàn TP HCM tiếp tục tăng so với tuần trước, đạt trung bình 65,7 triệu đơn vị được khớp mỗi phiên, tương đương gần 2.531 tỷ đồng. Trong khi đó, sau khi đạt được mức tăng đột biến trong tuần trước (trung bình 61,78 triệu cổ phiếu mỗi phiên), mức giao dịch bình quân trong tuần này trên sàn Hà Nội giảm xuống còn 45,1 triệu đơn vị .
Sau khi đuối sức vào cuối tuần trước, sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu nhỏ dường như đã phục hồi trong tuần này. Nhóm penny-stock tăng giá tốt trong khi các mã blue-chip dường như chỉ thể hiện được vai trò của mình ở những phiên đầu tuần. Trong phiên giao dịch ngày 29/4, hầu hết các mã vốn hóa lớn như BVH, HAG, KBC, SSI, VCB, VNM… đều quay đầu giảm giá.
Trong tuần, khối nhà đầu tư nước ngoài đã giảm dần giá trị mua ròng trên sàn TP HCM, từ 260,69 tỷ đồng trong phiên đầu tuần xuống còn 69,64 tỷ đồng ở phiên ngày thứ 5. Tuy nhiên, giá trị mua ròng trung bình trong tuần vẫn ở mức cao (172,3 tỷ đồng mỗi phiên, gấp đôi so với tuần trước).
Thị trường chứng khoán sẽ trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 4/5. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng điểm hiện nay của Vn-Index là khá bền vững và sẽ được duy trì trong tuần tới.
Nhật Minh