Những chấn động ở phố Wall đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu ở Nga, khiến chỉ số chứng khoán của nước này hôm 16/9 giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/1005.
![]() |
Các nhà đầu tư Nga lo lắng. Ảnh: AP. |
Chỉ số RTS và Micex giảm lần lượt 11,5% và 17,5%, mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Những diễn biến này khiến cơ quan quản lý thị trường chứng khoán liên bang yêu cầu đóng cửa tạm thời hai sàn giao dịch từ hôm qua cho tới khi có thông báo tiếp theo.
Thị trường chứng khoán Nga được đánh giá là hoạt động khá hiệu quả trong nhiều năm nay. Tuy vậy, nó đang phải vật lộn vì một loạt các sự kiện xảy ra trong vài tháng qua.
Có tới 75% các công ty tham gia thị trường chứng khoán kinh doanh trong lĩnh vực hàng hóa như vàng, dầu mỏ. Giá dầu hạ xuống dưới 100 USD trong những ngày gần đây khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Niềm tin đối với thị trường càng lung lay sau sự kiện Nga đem quân vào Gruzia tháng trước, tiêu tốn hàng tỷ USD trong chỉ tháng 8.
Thêm vài đó, lo ngại về thị trường tín dụng toàn cầu, đặc biệt là sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers cũng như những rắc rối của nhà bảo hiểm AIG, khiến các giới đầu tư như ngồi trên đống lửa. Trong khi cổ phiếu của các thị trường mới nổi bị ảnh hưởng lớn bởi rắc rối ở phố Wall, cổ phiếu Nga hứng chịu làn sóng bán tháo.
Trong khi đó, các ngân hàng Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình tài chính toàn cầu và đã ngừng cho nhau vay vốn. Ngân hàng trung ương Nga đã bơm thêm tiền vào thị trường để làm dịu căng thẳng về thanh khoản, với gói đề xuất trị giá 361 tỷ ruble (14 tỷ USD).
Tuy nhiên, tình hình cho vay liên ngân hàng vẫn không khả quan hơn. Lãi suất vay liên ngân hàng lên tới 11%. Kremlin buộc phải đưa ra thêm các biện pháp hôm qua, nhằm trấn an các nhà đầu tư về tính ổn định của hệ thống tài chính Nga. Bộ Tài chính tuyên bố cho ba ngân hàng lớn nhất vay 1,13 nghìn tỷ ruble (39 tỷ USD) với thời hạn ba tháng để giúp các cơ quan này cho các ngân hàng bé vay với mức lãi suất dễ chịu hơn.
Hải Ninh (theo BBC)