Theo báo cáo mới nhất được văn phòng Fitch tại Singapore phát đi, đánh giá đối với nợ dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục được giữ ở mức B. Trong khi xếp hạng đối với lô trái phiếu trị giá 90 triệu USD doanh nghiệp phát hành giữa năm 2011 vẫn ở mức B-. Triển vọng định hạng đối với các đánh giá này đều là “tiêu cực”.
Hoàng Anh Gia Lai đang thương thảo để bán cổ phần ngành cao su. Ảnh: HAGL |
So với bản đánh giá được phát đi giữa tháng 3, quan điểm của Fitch về mức tín nhiệm của Hoàng Anh Gia Lai không hề thay đổi. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, do doanh nghiệp chưa phát hành báo cáo tài chính quý một nên đánh giá của Fitch chỉ chủ yếu xuất phát từ những lo ngại đối với thị trường bất động sản và số hàng tồn của doanh nghiệp.
Báo cáo của Hoàng Anh Gia Lai sau đó tiếp tục cho thấy số dư tiền mặt của tập đoàn giảm mạnh từ 2.900 tỷ đồng vào cuối năm 2011 xuống còn 1.700 tỷ đồng vào thời điểm 31/3 năm nay do nhu cầu đầu tư lớn của doanh nghiệp trong quý một. Số liệu này khiến Fitch tiếp tục đưa ra quan điểm tiêu cực đối với xếp hạng, do cho rằng doanh nghiệp đang gặp một số khó khăn về thanh khoản.
Fitch cũng cảnh báo sẽ tiếp tục hạ xếp hạng đối với Hoàng Anh Gia Lai nếu số dư tiền mặt thể hiện trong báo cáo quý II của tập đoàn tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu số dư tiền mặt được khôi phục lên khoảng 3.000 tỷ đồng và các dự án đầu tư dài hạn bắt đầu cho lợi nhuận thì đánh giá này có thể được cải thiện.
Trao đổi với VnExpress.net, Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai - Võ Trường Sơn cho biết do thời hạn từ nay đến 30/6 không còn nhiều nên việc đưa mức dư tiền gửi của tập đoàn lên con số 3.000 tỷ là tương đối khó thực hiện. Tuy nhiên, ông này đảm bảo nguồn tiền của doanh nghiệp sẽ không thấp hơn so với thời điểm hiện nay và sẽ tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm khi lãi suất hạ, kích thích thị trường bất động sản và một số dự án thủy điện của doanh nghiệp đi vào hoạt động.
Cũng theo vị lãnh đạo này, đánh giá của Fitch thực chất chỉ dựa trên kết quả báo cáo tài chính, chứ chưa thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp cụ thể, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Việt Nam.
“Nếu chỉ căn cứ vào tình trạng tài chính tại một thời điểm để quyết định nâng hay hạ hạng thì tôi cho rằng không đầy đủ”, Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai nhận định. Ngoài ra, ông Sơn cũng cho biết doanh nghiệp đang tiến hành một số thương vụ huy động vốn, thông qua bán cổ phần và các hợp đồng này hầu như không bị ảnh hưởng bởi các kết quả xếp hạng tín nhiệm.
Công ty Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (mã chứng khoán HAG) đang niêm yết cổ phiếu tại sàn TP HCM. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý một, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hoàng Anh Gia Lai đạt 879 tỷ đồng, tăng 153 tỷ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lại tăng tới 240 tỷ, cùng với chi phí tài chính tăng đã khiến lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 98,6 tỷ đồng sau 3 tháng, giảm 83% so với cùng kỳ.
Tuy vậy, kể từ đầu năm, giá cổ phiếu HAG niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vẫn tăng gần 40%, lên 26.700 đồng trong phiên 1/6.
Nhật Minh