- Các cổ đông là tổ chức chiếm tới 60% lượng cổ phiếu của AAA nhưng khi công ty bắt đầu lên sàn, giá tăng mạnh là họ bán ngay toàn bộ. Ông có ý kiến gì về điều này?
- Cổ đông lớn của AAA là các tổ chức đầu tư tài chính. Họ tham gia đầu tư khi giá khoảng 37.000 đến 45.000 đồng một cổ phiếu. Do vậy, khi giá cổ phiếu tăng thì có thể họ sẽ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.
- Vậy tại sao tất cả các cổ đông tổ chức không nằm trong hội đồng quản trị khi họ nắm lượng cổ phiếu rất lớn?
- Từ trước tới nay, Hội đồng quản trị của AAA luôn được các nhà đầu tư đánh giá là nghiêm túc, đoàn kết và có năng lực.
Chủ tịch Hội đồng quản trị AAA công bố mua thêm 500.000 cổ phiếu. Ảnh minh họa: Nhật Minh |
Các nhà đầu tư lớn không tham gia trong hội đồng quản trị nhưng chúng tôi vẫn cập nhật tình hình kinh doanh, các báo cáo quản trị rất đúng hạn và minh bạch. Do vậy việc phải tham gia trong hội đồng quản trị AAA có lẽ họ cho rằng không cần thiết.
- Thị trường hiện nay vẫn rộ lên tin đồn, Công ty Tam Sơn là của chủ tịch hội đồng quản trị (hoặc do người thân của chủ tịch đứng tên). Đây cũng là công ty giúp chủ tịch bán cổ phiếu khi giá được đẩy lên cao. Ông có bình luận gì về tin đồn này?
- Công ty cổ phần đầu tư Tam Sơn là một công ty đầu tư, không hề có quan hệ với cá nhân tôi và các thành viên hội đồng quản trị AAA. Theo thông tin tôi được biết, việc đầu tư của họ vào AAA cũng là đầu tư tài chính. Khi thị trường có xu hướng tốt, giá cổ phiếu cao thì họ sẽ bán cổ phiếu. Bản thân Công ty Tam Sơn cũng cử người thường xuyên tới Công ty An Phát để cập nhật tình hình kinh doanh, nắm sát các hoạt động tại An Phát.
- Vì sao thông tin hội đồng quản trị từ chối bán cổ phiếu cho đối tác Nhật Bản lại không được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mà chỉ công bố trên website của công ty?
- Tại thời gian đó, một số cổ đông gửi thư và hỏi chúng tôi về có chuyện hội đồng quản trị phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đối tác Nhật Bản với giá 40.000 đồng hay không? Chúng tôi đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình là trả lời công khai trên website của công ty. Còn về việc không công bố thông tin này trên Sở Giao dịch Chứng khoán thì do cơ quan này không đưa ra yêu cầu công ty phải giải trình về tin đồn nên chúng tôi không báo cáo.
Hoàng Ly