Cứ mỗi buổi sáng và buổi chiều vào giờ đi làm và giờ tan tầm, trên các đường phố Hà Nội ai cũng nhìn thấy hình ảnh, các “môi trường viên” cùng với chiếc chổi và xe đẩy quét dọn trên các đường phố. Đây là việc làm rất cần thiết vì lợi ích của nó rất lớn và không cần phải bàn nhiều.
Tuy nhiên, theo tôi và ý kiến của nhiều người, các “môi trường viên” này làm việc vào những giờ cao điểm là không hợp lý. Vì vào những giờ cao điểm (từ 6 đến 8 giờ và từ 16 đến 18 giờ) trên các đường phố quá đông người, vốn đã ách tắc giao thông thì những “môi trường viên” này lại góp phần làm cho ách tắc giao thông tăng lên.
Hơn nữa, không khí trên các đường phố vào giờ cao điểm vốn đã rất ngột ngạt do xe cộ và người đi lại gây nên thì lại bị ngột ngạt thêm. Vì các “môi trường viên” làm tung lên những đám bụi rất dày đặc bao phủ khắp nẻo đường.
Để góp phần làm giảm sự ách tắc giao thông và giảm khí bụi ngột ngạt trên đường phố Hà Nội, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng về môi trường cần bố trí cho các “môi trường viên” quét dọn đường phố tránh những giờ cao điểm.