Các hình thức giao tiếp này ai cũng biết là không tốt.
Ở nước ngoài, các hợp đồng kinh doanh đều được bàn thảo và ký kết ở phòng họp. Các hoạt động giao tiếp kinh doanh chủ yếu là qua các buổi ăn trưa, ăn tối giao lưu (networking events), hoặc họp mặt ở một câu lạc bộ nào đó (club) hay là chơi thể thao chung như tennis, golf.
Bản thân tôi là người đang đi làm ở Singapore, nhiều lúc rất muốn về Việt Nam để kinh doanh làm ăn. Nhưng mà cứ nghĩ làm việc ở Việt Nam thì phải đi nhậu, đi karaoke là tôi lại chùn bước bởi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi.
Tôi tin rằng cũng có nhiều doanh nhân vẫn làm ăn kinh doanh tốt mà không cần phải giao tiếp qua bàn nhậu. Tuy nhiên con số này còn chưa nhiều. Tôi mong muốn đẩy mạnh phong trào chơi thể thao và xây dựng các câu lạc bộ giao lưu cho doanh nhân nhiều hơn, đồng thời cổ động cho chiến dịch giao tiếp kinh doanh chuyên nghiệp và lành mạnh.