Tôi cho rằng những ý kiến của ông Lê Ngọc Cường hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông phát biểu có phần hơi gay gắt.
Đây còn là cơ hội để đẩy mạnh ngành du lịch mà chúng ta đang ra sức vun đắp và phát triển. Vì thế, những nỗ lực của Công ty RAAS và ông Hoàng Kiều là đáng ghi nhận, dù rằng có thể ông hơi vội vàng dùng sự kiện này để quảng cáo cho công ty của mình.
Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, vì vậy cũng cần có một cái nhìn thoáng hơn. Người ta bỏ công sức tiền bạc ra để vận động tổ chức, đi đôi với tấm lòng thì cũng cần phải có lợi nhuận để bù đắp những gì họ đã bỏ ra. Nói như thế không có nghĩa là chấp nhận tất cả. Mọi việc đều phải được tuân thủ theo đúng trình tự, đúng pháp luật. Ông Cường có quyền giải thích cho mọi người hiểu, và có thể yêu cầu Công ty RAAS thực hiện đúng quy trình.
Những phát biểu của ông Cường có thể khiến công ty RAAS - có thể cho cả Tổ chức Hoa hậu Thế giới - tự ái và hiểu lầm. Không những thế, đây còn là một trở ngại nếu sau này chúng ta muốn đăng cai tổ chức một sự kiện quốc tế nào đó.