>10 comments được nhiều người thích trong tuần (7)
1. Tuyển Việt Nam sa sút là quy luật tất yếu
Khi mình thành công đồng nghĩa với việc có những đội bóng khác sa sút, có vấn đề, bắt đầu cải tổ và ngược lại. Hiện tượng này là một quy luật tất yếu, không chỉ trong thể thao. Ngay cả Braxin hay Pháp cũng vậy thôi.
Có lẽ người hâm mộ Việt mình quá yêu bóng đá, quá kỳ vọng, quá khao khát thành tích nên dễ phản ứng mạnh khi đội nhà thi đấu không thành công. Nên dành sự quan tâm cho những cải tổ sắp tới hơn là moi móc chỉ trích.
Quan điểm cá nhân, tôi thấy vấn đề lớn nhất không phải là HLV hay tài chính mà chính là đạo đức của người chơi bóng, việc cải tổ nên bắt đầu từ khiếm khuyết này. Có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới có những Công Minh, Hồng Sơn, Hoàng Bửu... của những năm 90.
Phải làm được, bản lĩnh Việt Nam mà, người hâm mộ cũng phải kiên trì và hết lòng ủng hộ. (Tuyển thủ Việt Nam tranh cãi quyết liệt với thầy)
Vinhthinhdirector
2. Thủy thủ đoàn "bóng đá Việt Nam" đã làm mồi cho cá
Người ta thường gọi huấn luyện viên của một đội bóng là "vị thuyền trưởng" và nếu đội tuyển bóng đá Việt Nam đợt này là một con thuyền theo đúng nghĩa đen của từ đó thì giờ đây thuyền trưởng, thuyền phó và thủy thủ đoàn đang làm mồi cho cá hết rồi. Vậy thử hỏi lỗi tại ai?
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết người không biết ta, trăm trận thắng 50. Biết ta không biết người, trăm trận bại cả trăm. Chuyện hai năm rõ mười như thế còn gì phải bàn. ('HLV Phan Thanh Hùng không có lỗi')
wh_wh_wh43
3. Bóng đá Nhật Bản cần 30 năm mới phát triển
Người Nhật Bản còn có chiến lược xã hội để phát triển khát vọng bóng đá lâu dài. Từ đầu thập niên 1980, với bộ manga Tsubasa, đã cho thấy người Nhật đã giáo dục tuổi thơ về khát vọng bóng đá.
Cùng với chiến lược phát triển đều đặn và hậu thuẫn kinh tế, đến 30 năm sau họ mới có được thành tích như ngày nay.
Còn bóng đá Việt Nam chỉ chăm gà chọi, những ngôi sao sớm tắt, thì có đến 300 năm cũng chưa thoát khỏi vũng lầy. (Bóng đá Việt nên học theo mô hình Nhật Bản)
Thái Nhi
4. 500.000 đồng /tháng tôi cũng đóng
Đóng phí mà đường phố khang trang hơn, biển báo hiệu rõ ràng không đánh bẫy người dân hơn, CSGT hướng dẫn không bắt chẹt người dân thì có 500 ngàn/tháng tôi cũng đóng . (Chủ xe ôtô đóng phí đường bộ 130.000 đồng một tháng)
Ha Thai
5. Người còn quản chưa xong, đòi quản tới chó mèo
Đối với các nước phát triển, họ không ăn thịt chó mèo thì vấn đề này rất hợp lý. Còn ở Việt Nam, sau khi đọc xong cái quy định "chó mèo chính chủ" này thì tôi chỉ thấy tiêu cực trước mắt có thể xảy ra đó là: chó mèo thả rông sau 3 ngày không có chủ tới nhận sẽ bị mang tiêu hủy. Tôi thấy tiêu cực là ở đây.
Đó không phải là một hình thức danh chính ngôn thuận khi bắt chó, mèo chạy ngoài đường.
Tiêu hủy? Người Việt Nam rất nhiều người thích ăn thịt chó, mèo. Vậy tiêu hủy đi đâu? Hay là "biếu không" cho mấy quán thịt chó, mèo mà chẳng bị mang tiếng là cẩu tặc...
Chó mèo hiện nay bị bắt trộm quá nhiều, chó mèo nhà nào cũng lo giữ nhốt lại, hở ra là bị bắt trộm mất.
Cách đây mấy tháng, con mèo nhà tôi ngồi chơi trước nhà mà bọn trộm chó nhảy xuống bắt bỏ vào bao đập chết tươi đem đi... Người còn quản chưa hết nói chi là chó mèo. Trộm cướp thì ngày càng lộng hành quá đáng. Nên tính toán những cái khả thi hơn đi. (Quy định cho mèo 'chính chủ' gây phản ứng trái chiều)
Đông Phương
6. Trộm cướp đã coi thường lực lượng an ninh
Túi xách đeo trên vai, cầm trên tay, ôm trong lòng thì không thể gọi là để hớ hênh. Điện thoại di động cầm trên tay thì không thể nói là để hớ hênh. Trang sức đeo trên cổ, trên tay thì không thể nói là để hớ hênh.
Người dân bị cướp giật trong những trường hợp trên đây chứng tỏ tội phạm hoành hành. Kẻ xấu trắng trợn đạp ngã xe, đâm người để cướp xe, cướp của thì chứng tỏ chúng coi thường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự xã hội mức nào.
Nhà nước nên tổng soát xét lại chính sách và biện pháp quản lý xã hội để không ai phải xấu hổ trước khách quốc tế. (Đừng biến mình thành mối ngon của cướp)
Hoa Hạ
7. Vừa về nước ấn tượng đầu tiên đã xấu
Về nước, máy bay vừa đáp cánh đã bị "xin đểu" ở cửa hải quan. Ấn tượng đầu tiên là thế, có nhà khoa học nào lại muốn về làm việc trong môi trường còn nhiều bất cập như hiện nay? (Mỗi người giỏi về nước đều là vốn quý)
Anh Nguyen
8. Thà đi xe dỏm còn hơn
Chạy một chiếc xe mà cứ nom nớp lo sợ bị người khác chặt tay thì thôi đi chiếc Wave hoặc khá hơn là chiếc Airblade cho nó lành. (Gần 200 triệu đồng cho Honda SH150i đời cũ)
Lê Lâm
9. Thể hiện trách nhiệm trước khi chỉ trích
Yêu thích, thần tượng thì không ai cấm, nhưng mà thể hiện ra thành thiếu văn hóa hay đần độn thì làm ngứa mắt nhiều người, vậy thôi. Xuất phát cũng là từ giáo dục và xã hội, bất kể là ai cũng nên nhìn lại mình, có phải là chúng ta chỉ thích chỉ trích, đổ lỗi hơn, thay vì cảm thấy mình có trách nhiệm? (Đừng đánh đồng cuồng Kpop với lòng yêu nước)
Tùng Anh
10. Hãy chấp nhận sự thật và đừng làm mẹ đau lòng
Chị gái cũng như mẹ bạn à. Hãy chấp nhận sự thật và đừng làm mẹ bạn đau lòng. Bao nhiêu năm qua mẹ của bạn đã âm thầm chịu đựng và chưa được gọi bạn 2 tiếng con trai. (Sau 25 năm phát hiện chị gái là mẹ ruột tôi)
Hồ Hân
Vũ Vy tổng hợp