![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn: "Chưa nhận được thông tin chạy chức, chạy quyền khi mở rộng Hà Nội". Ảnh: V.A. |
- Thưa Bộ trưởng, còn một tuần nữa là đến thời điểm hợp nhất Hà Nội và Hà Tây, ông đánh giá như thế nào về việc chuẩn bị của cán bộ và lãnh đạo các tỉnh?
- Đây là vấn đề lớn và được triển khai rất tốt. Thời gian qua, Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của Hà Nội, Hà Tây cũng như Mê Linh (Vĩnh Phúc) và một số xã Hòa Bình ủng hộ rất cao chủ trương này. Trước mắt, cấp ủy đã đi vào hoạt động thường xuyên rồi. Bây giờ còn những động tác cụ thể như bố trí, sắp xếp làm sao để vẫn đúng nguyên tắc, quy định chung của nhà nước mà vẫn làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ để đến đầu tháng 8 bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố. Sau đó UBND sẽ bố trí, sắp xếp bộ máy các sở, ngành.
- Nếu gộp số phó các sở của Hà Nội và Hà Tây lại thì con số rất lớn, vượt quá cả quy định. Vậy vấn đề này sẽ được giải quyết thế nào?
- Thời gian vừa qua, để thực hiện cơ chế quản lý bộ đa ngành đa lĩnh vực theo nghị định 13 của Chính phủ, các tỉnh đã nhập 3 sở vào một nên số lượng phó giám đốc đã nhiều rồi. Bây giờ Hà Nội và Hà Tây nhập vào thì khó khăn tăng gấp đôi. Đây là một thực tế.
Hiện Hà Nội đã trình và được Bộ Chính trị đồng ý là một số người có thành tích, có trình độ có thể được luân chuyển về quận huyện với quan điểm tăng thêm một phó chủ tịch UBND quận huyện hoặc phó bí thư. Đây cũng là thử thách các đồng chí đó để họ có điều kiện làm việc ở địa phương và trưởng thành hơn.
- Với việc sáp nhập 4 xã của Hòa Bình vào, liệu Hà Nội mới có tăng thêm phó chủ tịch quận huyện?
- Cái đó cũng có hướng, nhưng phải tuân thủ quy định về số lượng ủy viên của UBND cấp huyện quận, tức là tăng phó chủ tịch, nhưng số lượng không vượt quá 9. Nếu huyện nào thiếu thì có thể thêm được, nhưng những nơi có 9 người rồi, muốn tăng thêm một phó chủ tịch thì phải bàn để rút một thành viên của UBND quận huyện.
- Khi sáp nhập, phải sử dụng một con dấu. Như vậy người dân ở Ba Vì, Hà Tây muốn ra Hà Nội làm hồ sơ sẽ rất xa. Vậy Bộ có phương án nào để giản tiện cho người dân?
- Mỗi sở chỉ có một con dấu, do đó không có cách nào khác là người dân phải đến nơi trụ sở của sở để làm việc. Hiện tại, theo tôi biết Hà Nội đã cân nhắc một số sở sẽ làm việc ở nội đô của Hà Nội cũ, một số làm việc ở Hà Đông, sau này cũng thuộc Hà Nội. Như thế sẽ phù hợp cả về diện tích, về điều kiện cơ sở vật chất cũng như tâm lý cán bộ các sở.
- Khi sáp nhập, phải tạm dừng con dấu cũ. Vậy Chính phủ có ra hạn định bao lâu phải có con dấu mới?
- Về cơ bản, đầu tháng 8 các sở đều đã có con dấu mới. Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các cấp thẩm quyền tạo cơ chế, tạo điều kiện cho các đơn vị khắc con dấu mới. Riêng thành phố Hà Đông và Sơn Tây thì việc khắc dấu sẽ chậm hơn, bởi phải chờ văn bản của cấp thẩm quyền quy định về vị trí của cấp thành phố. Hiện nay chưa đặt ra cấp hành chính đối với hai thành phố này, nhưng sẽ tương đương với cấp huyện.
- Trong quá trình sắp xếp cán bộ cho Hà Nội mới, ông đã nhận được phản ánh nào về tình trạng chạy chức, chạy quyền?
- Tôi không thấy có thông tin như vậy. Đội ngũ cán bộ trước đây cũng lo lắng nhưng giờ đã yên tâm. Việc bố trí theo một nguyên tắc trước hết là chọn những người có khả năng để bố trí vào các vị trí chủ chốt và tôi thấy các đồng chí làm rất dân chủ. Các vị trí quan trọng không chỉ chọn mà theo hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc làm đó khiến cán bộ rất yên tâm.
Hồng Khánh ghi