Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo, các địa bàn có nguy cơ sạt lở đất, khu chung cư xuống cấp cũng được lãnh đạo thành phố chỉ đạo di dân. Ngoài ra, các UBND quận, huyện phải thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống đê kè để xử lý các sự cố, phối hợp với đơn vị thoát nước xử lý các điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn.
Cây bị quật đổ tại Hà Nội tối 17/7. Ảnh: Hà Anh. |
Các ngành chức năng như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng được yêu cầu có giải pháp cụ thể với từng điểm úng ngập cục bộ trong nội thành, giải tỏa những vật cản dòng chảy thoát nước; chặt hạ những cây xanh có nguy cơ gãy đổ; kiểm tra các công trình nhà cao tầng, chằng chống cần cẩu, cần trục để đảm bảo an toàn.
Sở GTVT được chỉ đạo ứng trực lực lượng, trang thiết bị tại các điểm úng ngập để đảm bảo giao thông. Sở Y tế phải trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa bão gây ra.
20h gió bắt đầu mạnh dần, mưa nặng hạt tại Hà Nội. Tại các tuyến phố Thái Hà, Tây Sơn, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngọc Thạch... nhiều cửa hàng tất bật chuẩn bị đóng các bao cát chặn trước cửa nhà đề phòng sóng lớn tràn vào nhà. Anh Dũng, một hộ kinh doanh quần áo thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch cho biết, ngay từ chiều nhiều hộ kinh doanh ở đây đã đưa hàng về những nơi an toàn.
"Gia đình tôi cũng như nhiều hộ kinh doanh ở đây phải bỏ 2 triệu đồng để mua các bao cát che chắn", anh Dũng nói.
Một hộ kinh doanh trên phố Phạm Ngọc Thạch dùng vài chục bao cát chắn trước cửa hiệu. Ảnh: Hà Anh. |
Theo ghi nhận của VnExpress.net, nhiều hộ cũng mang những tấm sắt, thanh gỗ, vải bạt ra chặn trước cửa nhà. Ông Cương, một hộ dân trên phố Tây Sơn cho hay, tuyến phố nơi ông sống mỗi trận mưa lớn đều ngập vào nhà gần một mét. Vì vậy, ngay chập tối, ông đã mang tấm chắn ra bắt vít cẩn thận.
Nắm được thông tin mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra ở Hà Nội, nhiều người dân đang gửi ôtô ở những tầng hầm các tòa nhà cao ốc, chung cư cũng lần lượt đánh xe gửi ở chỗ cao ráo. Hàng loạt bao tải cát cũng được các tòa nhà cao tầng chuẩn bị.
Theo dự báo khí tượng, đêm nay khi bão số 1 vào sau đất liền có thể gây mưa to 200 mm, lớn hơn trận mưa ngập đầu tuần (160 mm).
Hà Anh - Đoàn Loan