Người gửi: Doãn Chí Thanh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Tin học chưa phải là tất cả đối với nhà lãnh đạo
Không phải chỉ vì "ngại học" mà những nhà doanh nghiệp hay các cán bộ lãnh đạo không chịu tiếp xúc nhiều với Tin học, mà là do có những người này do quá bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian để tiếp xúc với những thứ như tin học hay Internet. Thậm chí, cả ngoại ngữ. Sếp tôi không biết tin học, cũng không biết ngoại ngữ nhưng phía dưới sếp tối có cả nghìn nhân viên giỏi về tin học cũng như ngoại ngữ. Tại sao họ giỏi như vậy lại chịu làm việc ở dưới quyền 1 người không biết gì về tin học cũng như ngoại ngữ? Tài năng 1 con người không phải chỉ gói gọn trong những kỹ năng đó. Đối với bạn "Tin học" là 1 cái gì đó không thể thiếu đối với người lãnh đạo nên việc "mù tin học" làm bạn cảm thấy bất an đối với sếp mình.
Đối với tôi thì "đối nhân xử thế" của sếp là điều quan trọng nhất. Còn việc sếp tôi không giỏi tin học thì có "đàn em" phía sau hỗ trợ, không giỏi ngoại ngữ "đàn em" cũng hỗ trợ. Do đó, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại cái chữ "buồn cười" khi nói về sếp mình hay là các nhà lãnh đạo cũng như các cán bộ "mù tin học" như vậy.