Khoảng 9h30, nhóm thợ lặn tìm thấy nhiều phần thi thể của bà Oanh ở khu vực đảo Hòn Dép, cách bờ biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, khoảng 3 km. Nhiều mảnh vỡ máy bay cũng được tìm thấy ở vùng biển này và hòn đảo xung quanh. Nhà chức trách đã lên phương án trục vớt máy bay.
Như vậy tới sáng nay, 4 trong 5 nạn nhân vụ trực thăng rơi được tìm thấy. Du khách Nguyễn Thị Hội đang được hơn 300 người từ các đơn vị quân đội, công an và 31 phương tiện tìm kiếm trong bán kính 500 m quanh đảo Hòn Dép.
Việc tìm kiếm nạn nhân và trục vớt máy bay được gấp rút triển khai bởi dự báo khoảng 14-15h hôm nay, không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh 8-14 m/s (cấp 5-6), giật 14-17 m/s (cấp 7), biển động.
Người thân các nạn nhân cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh túc trực tại Bệnh viện Bãi Cháy chờ thông tin từ cuộc tìm kiếm. UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi người tử nạn 20 triệu đồng.
Trước đó 16h56 ngày 5/4, đại tá phi công Chu Quang Minh lái trực thăng Bell-505 chở 4 du khách Hồ Tá Lực (59 tuổi), Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), Hồ Thị Oanh (51 tuổi), Phạm Thị Bê (65 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) xuất phát từ đảo Tuần Châu, đi ngắm vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay thứ tư trong ngày của Công ty Trực thăng miền Bắc.
Đến 17h06, máy bay mất liên lạc tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh. Tối cùng ngày, thi thể ông Hồ Tá Lực, đại tá phi công và bà Phạm Thị Bê được tìm thấy ở vùng biển trên. Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy. Mảnh vỡ máy bay đưa vào đảo Tuần Châu, TP Hạ Long phục vụ điều tra.
Tại quê nhà phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, người thân cho biết trưa 5/4 vợ chồng ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội tổ chức du lịch vịnh Hạ Long nhân dịp sinh nhật ông Lực. Cùng đi có em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh, người bạn Phạm Thị Bê, vợ chồng con gái và cháu ngoại ông Lực.
Do con sốt, gia đình người con gái không mua tour ngắm vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Bốn người còn lại đi ngắm vịnh từ trên cao và gặp nạn.
Trong công điện tối qua, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình phi công và người bị nạn; điều tra nguyên nhân tai nạn, xử lý vi phạm (nếu có).
Đặc biệt, toàn bộ quy trình từ chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo an toàn kỹ thuật hàng không cần được rà soát; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn các chuyến bay.
Lê Tân - Gia Chính - Nguyễn Đông