Thi thể thứ 54 này nằm ở vị trí sâu dưới chân khối bê tông đổ giữa hai trụ 14 và 15. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành đào bằng máy móc kết hợp thủ công để đưa xác nạn nhân lên. Đây là vị trí nguy hiểm nên việc đảm bảo an toàn cho công tác tìm bới thi thể gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, đây là thi thể nạn nhân Trần Văn Hơn, sinh năm 1972, ở ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long).
Như vậy, công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng đã hoàn thành. Tuy nhiên, báo cáo của nhà thầu chưa khẳng định chính xác con số 134 nạn nhân, trong đó có 54 người tử nạn, 80 người bị thương. Phía Ủy ban điều tra đã yêu cầu Bộ GTVT, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, nhà thầu TKN và thầu phụ phải rà soát lại con số công nhân bị nạn chính xác.
Một phần hiện trường vẫn bị công an phong tỏa. Ảnh: G.T. |
Hôm 16/10, tổ chuyên gia kỹ thuật thuộc Ủy ban nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ đã tiến hành thử tải 1 trong số 14 cọc móng của trụ tạm giữa hai trụ 13 và 14 để xem xét khả năng chịu lực của các trụ tạm này. Cụ thể xác định xem trong quá trình thi công các trụ tạm có bị lún hay không.
Các chuyên gia cho hay, hai nhịp dẫn cầu bị sập nằm trên ba trụ 13, 14, 15, mỗi trụ cách nhau 40 m. Giữa các trụ này có một trụ tạm với móng diện tích 4,5x5,0 m, đặt trên 14 cọc móng 30x30 cm đóng sâu 36 m. Những nghi vấn về nguyên nhân của thảm họa tập trung vào vi phạm biện pháp thi công trong đó có biện pháp thi công và thử tải các trụ tạm này. Việc thử tải hệ thống dàn giáo, ván khuôn, trụ tạm trước khi đổ bê tông là quy trình để kiểm tra sức chịu tải của hệ thống.
Theo Tiến sĩ Trần Chủng, Cục trưởng Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời là phát ngôn viên của Ủy ban nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ, ít nhất phải sau 5 ngày nữa mới có kết quả thử tải.
Hiện, một phần hiện trường vẫn được công an phong tỏa. Dự kiến, ngày 18/10 cảnh sát sẽ kết thúc việc thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau đó hiện trường sẽ được bàn giao cho phía nhà thầu và các đơn vị liên quan để phá dỡ, giải tỏa.
Đức Quang