![]() |
Sự ra đời của thần vệ nữ Venus. |
Bức tượng 1.600 tuổi, được khai quật ở độ sâu 5 mét trong khi các công nhân đang đào một con kênh, "là bảo vật cực kỳ quý hiếm trong toàn bộ thời kỳ La Mã cổ đại ở Đức", giáo sư Hansgerd Hellenkemper, Giám đốc Bảo tàng La Mã - Đức của thành phố, nhận định.
Bức tượng khỏa thân bằng đá cẩm thạch, bị mất đầu và chân. "Vì trong vùng này không hề có các bồn nước tắm nóng cũng như các đền thờ, nên chúng tôi kết luận rằng Venus thuộc về một điền trang giàu có", Hellenkemper nói.
Ông cho biết có thể bức tượng có thể được tạo ra từ vùng đất mà nay là Italy, được gói trong rơm và chuyển bằng đường thủy tới Cologne - vùng đất về sau thuộc lãnh thổ của đế chế La Mã trong thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên.
"Bộ ngực thanh tú của pho tượng đã chứng tỏ nàng được tạc vào thời kỳ đó. Về sau, người ta có xu hướng tạo cặp nhũ hoa đồ sộ hơn".
Hellenkemper phỏng đoán Venus làm rạng danh cho điền trang giàu có của mình cho đến khi thành phố Cologne bị Franks tàn phá vào năm 355 sau Công nguyên. Khi những người La Mã tái chiếm lại thành phố trong năm sau đó, bức tượng có lẽ đã được sử dụng trong việc xây móng cho một con đường.
Hellenkemper cho biết có rất ít cơ hội để tìm thấy các bộ phận đã mất của nàng. Venus sẽ được đưa ra trưng bày tại Cologne vào ngày 6/10 tới, sau nhiều thế kỷ bị vùi sâu trong lòng đất.
Thuận An (theo AFP)