Ngày 23/3, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi tìm thấy hiện vật người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương để mời các cơ quan chức năng đến thẩm định. Hiện vật lớn nhất dài 3 m, rộng 0,6 m, cao 0,7 m, bằng kim loại. Hai hiện vật khác có kích thước nhỏ hơn cũng được làm bằng kim loại.
Theo cụ Đinh Kim Bảo, người từng làm việc tại Sở Đúc tiền trong thời gian 1948-1950, các hiện vật là thiết bị máy móc liên quan đến Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính, gồm 2 bệ đỡ và một chi tiết máy. Bởi vị trí tìm thấy hiện vật chỉ cách Di tích Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính (thuộc thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân) hơn 5 km.
Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính là nơi sản xuất tiền nhôm, tiền vàng (còn gọi là Đồng Việt), Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc Lập... tồn tại từ năm 1948 đến cuối năm 1950.
Hiện nay, Bảo tàng tỉnh và các ngành có liên quan gấp rút hoàn thành việc thẩm định hiện vật để đưa về Bảo tàng tỉnh trưng bày trong thời gian sớm nhất.
Theo TTXVN