Tác giả chính của nghiên cứu Zhao Fangchen từ Viện Địa chất và Cổ sinh vật học Nam Kinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết tập hợp hóa thạch, được đặt tên là "Linyi Lagerstatte", gồm hơn 35 loài đã tuyệt chủng sống dưới đáy đại dương, chủ yếu là động vật chân đốt, ngoài ra còn có các dạng sống xốp và sinh vật dạng sợi.

Nhiều hóa thạch được bảo quản gần như nguyên vẹn trong bộ sưu tập Linyi Lagerstatte. Ảnh: CAS
Linyi Lagerstatte rất đáng chú ý vì những mẫu vật được bảo quản tuyệt vời với các chi, mắt và ruột, dù có niên đại cách đây tới 504 triệu năm.
Nhóm động vật này được cho là đã tồn tại trên Trái Đất ngay sau "vụ nổ kỷ Cambri", một giai đoạn tiến hóa quan trọng dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loài là tổ tiên của sinh vật hiện đại.

Mô phỏng hệ sinh thái dưới đáy biển ở kỷ Cambri dựa trên dữ liệu từ Linyi Lagerstatte. Ảnh: CAS
"Các loài sinh vật biển đa chủng loại của Linyi Lagerstatte không chỉ mô tả sống động sự phát triển mạnh mẽ của sinh vật vào thời điểm đó, mà còn là một cánh cửa quan trọng giúp chúng ta thấy sự chênh lệch về hình thái, cấu trúc quần xã và sự phân bố địa lý cổ của các loài động vật biển sau vụ nổ kỷ Cambri", Zhao nhấn mạnh.
Chi tiết nghiên cứu đã được công bố trực tuyến trên tạp chí National Science Review trong tháng này.
Đoàn Dương (Theo CNS)