![]() |
Loài Spinosaurus nổi bật với hàng gai trên lưng. |
Mẩu xương răng có chiều dài 5 cm, chỗ dày nhất 2 cm, được một người đàn ông tên là Ryosuke Matsumoto tìm thấy năm 1994, trong một hòn đá chứa mảnh sò hoá thạch bên dòng sông Mamonozawaga ở Kannamachi. Matsumoto đã tặng mẩu hoá thạch này cho Bảo tàng Khoa học Quốc gia của Nhật vào năm 2000.
Khi nghiên cứu mẩu hoá thạch, các chuyên gia tại bảo tàng đã phát hiện nó có hình dáng tương đương với mẩu răng Spinosaurus được tìm thấy ở Thái Lan. Sau những xét nghiệm kỹ lưỡng hơn dưới kính hiển vi, họ nhận thấy cấu trúc bề mặt của nó cũng giống hệt như răng của loài khủng long này. Với 2 đặc điểm trên, các nhà khoa học kết luận đó là chiếc răng của một con Spinosaurus.
Spinosaurus dài tới 17 m, là loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng ngự trị trên trái đất khoảng 100-120 triệu năm trước đây. Những con khủng long nặng trung bình 6 tấn này nổi bật bởi hàng gai to nhọn mọc lên trên sống lưng.
Trước đây người ta tin rằng mẩu hoá thạch của loài Fukuiraptor (dài 4-5 m), được tìm thấy ở Katsuyama, là thuộc loài khủng long lớn nhất từng tồn tại ở Nhật Bản.
Minh Thi (theo Daily Yomiuri)