Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang vừa quy tập 5 bộ hài cốt được xác định là của chiến sĩ Sư đoàn 356 hy sinh tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Các hài cốt trên được người dân đi rừng phát hiện ở sườn Đông của điểm cao 685, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy.
Có 3 bộ được tìm thấy trong hang, 2 bộ phía ngoài hang nằm ở vị trí hố chiến đấu. Bên cạnh hài cốt là dép, dây lưng, tăng võng.
Các hài cốt được tìm thấy ở vị trí điểm cao 685. Ảnh: BCHQS Hà Giang.
Sau khi quy tập, 5 bộ hài cốt được lấy mẫu gửi sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Giang để giám định và lưu giữ DNA, phục vụ cho công tác nhận thân nhân liệt sĩ sau này. Thời gian tới, các liệt sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên.
Trung tá Trần Hữu Khanh, Trưởng ban chính sách Bộ chỉ Huy quân sự tỉnh Hà Giang, cho biết khi tìm thấy, xung quanh các bộ hài cốt còn rất nhiều vật cản. Đội tìm kiếm phải vừa đi vừa dò mìn mới tiếp cận được.
"Nếu mở rộng phạm vi tìm kiếm thì còn rất nhiều hài cốt bởi khu vực này trước kia diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của bộ đội ta để giữ vững biên giới. Chúng tôi tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin, khi phát hiện ra hài cốt thì báo về Bộ chỉ huy", trung tá Khanh nói.
Trong thời gian tới, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục tiếp hành đợt quy tập mới ở các vị trí như thôn Nậm Ngặt, Giang Nam, điểm cao 300, 400. Các hài cốt nằm rải rác do người dân đi rừng, đi nương phát hiện ra.
Hệ thống điểm cao biên giới thuộc xã Thanh Thủy, Vị Xuyên như 685, 772, 1509, thung lũng Nậm Ngặt… là chiến trường ác liệt giai đoạn 1984 đến 1989. Từ tháng 4/1984, mặt trận Vị Xuyên diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của các đơn vị bộ đội Việt Nam chống quân Trung Quốc lấn chiếm biên giới.
Đặc biệt, trận đánh ngày 12/7/1984 khiến hàng trăm chiến sĩ hy sinh. Cho đến nay, khu vực này còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ chưa thể quy tập được do còn sót lại mìn sau chiến tranh.
Hoàng Phương