Nhóm nghiên cứu tại Đại học Ghent và tổ chức Diamond High Council của Bỉ có thể tìm ra "vân tay" hoá chất của viên kim cương, sau khi tạo ra trên đó một lỗ nhỏ xíu bằng tia laser. Dấu "vân tay" này sẽ giúp nhận diện mỏ xuất xứ của hòn đá, bởi mỗi viên kim cương đều có hợp chất hoá học điển hình của mỏ đó.
Các nhóm nổi loạn ở những nước như Sierra Leone, Angola và Cộng hoà Congo đang sử dụng những viên kim cương buôn bán bất hợp pháp để tài trợ cho các cuộc chiến. Khoảng 70 quốc gia sản xuất kim cương đã thống nhất ngăn chặn nạn buôn bán này và dự định đến ngày 31/7 đưa ra một bản yêu cầu giám sát chung.
Tổ chức Diamond High Council, đặt tại trung tâm phân phối kim cương lớn nhất thế giới Antwerp (Bỉ), cho biết để có được một bức tranh toàn cầu về tình hình buôn bán kim cương, các nhà nghiên cứu phải mất hằng năm, bởi họ phải phân tích các mẫu vật từ mọi mỏ đang hoạt động trên toàn thế giới.
Đến nay họ đã phân tích được mẫu kim cương đến từ Nga, Botswana, Nam Phi và Canada. Điều khó khăn là nhiều kim cương được tìm thấy ở đáy sông, cách nơi xuất xứ của nó hàng trăm km.
Minh Thi (theo Reuters)