Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0". Đây là các công trình thuộc danh mục 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng được Bộ phê duyệt.
Công trình đầu tiên trong danh sách này là "nghiên cứu xây dựng tài nguyên ngôn ngữ tiếng Mông, Mông - Việt đa vùng, phát triển ứng dụng tổng hợp tiếng Mông và dịch văn bản Việt-Mông" dựa trên công nghệ AI.
Mục tiêu của nhiệm vụ hướng tới xây dựng kho ngữ liệu đơn ngữ tiếng Mông, song ngữ Mông - Việt, kho ngữ liệu âm thanh tổng hợp tiếng Mông, bao gồm đủ các vùng. Cá nhân, tổ chức được chọn sẽ nghiên cứu và số hóa việc phiên âm, phát âm theo phiên âm của năm nhóm người Mông.
Đây là cơ sở để phát triển ứng dụng dịch Việt - Mông dựa trên công nghệ AI, có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và ứng dụng web.

Nhiều ứng dụng AI được phát triển. Ảnh: Lưu Quý
Sáu chương trình còn lại cũng tập trung ứng dụng AI, công nghệ IoT, gồm:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống số hóa 3D công trình tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam dựa trên trí tuệ nhân tạo và đồ họa máy tính.
Nghiên cứu xây dựng giải pháp và hệ thống giám sát, hỗ trợ chẩn đoán vị trí rò rỉ trong hệ thống cấp nước đô thị ứng dụng công nghệ IoT.
Nghiên cứu phát triển hệ thống trợ giúp hỏi đáp thông minh dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cho tiếng Việt.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán ung thư cổ tử cung dựa trên ảnh soi, ảnh tế bào học và ảnh mô bệnh học.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo chất lượng hạt nano bạc hướng tới sản xuất nano bạc chất lượng cao.
Nghiên cứu phát triển phương pháp sàng lọc bệnh di truyền ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam dựa trên trí tuệ nhân tạo và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới.
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài theo quy định về các nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 6/6 năm 2025.
Trọng Đạt
- Hà Nội sẽ dùng AI phân tích nội dung Internet, xử lý tin giả
- 15% người Việt hỏi AI trước khi mua sắm