Hoàng Anh Lê
Liên hoan sách và biển được tổ chức hằng năm tại Pháp nhằm tôn vinh những tác phẩm viết về biển. Giải thưởng mang tên Henri Queffenlec - nhà văn nổi tiếng với đề tài này và là người sáng lập giải. Năm nay, ban giám khảo đã trao vinh dự này cho nhà văn Bùi Ngọc Tấn cùng tiểu thuyết "Biển và chim bói cá".
![]() |
Bìa tác phẩm "Biển và chim bói cá" bản tiếng Pháp. |
Tác phẩm vượt qua 5 tiểu thuyết khác ở vòng chung khảo, gồm: “Cách dùng các vì sao” (Dominique Fortier, Canada), “Cây ban đêm” (François Bellec, Pháp), “Bơi ngửa” (Eric Fottorino, Pháp), “Con tàu dưới gió” (họa sĩ Bỉ Jose Pinelli và nhà văn Pháp Jean Bernard Pouy), “Hội gió ở Aixlen” (Pilar Hélène Sugers, Pháp). Chỉ có một giải thưởng lớn (grand prix) được trao tặng, không có giải thứ hai.
Liên hoan diễn ra trong ba ngày (6-8/4) với nhiều hoạt động, trong đó có trích đọc tác phẩm, giao lưu giữa bạn đọc và dịch giả Hà Tây đến từ VN, trao đổi đặc biệt giữa các tác giả được vào chung khảo...
Có mặt tại buổi lễ trao giải, dịch giả Hà Tây - người dịch tác phẩm - thay mặt tác giả Bùi Ngọc Tấn có bài phát biểu bày tỏ sự vui mừng về giải thưởng. Diễn từ viết: “Chúng tôi rất cảm động và cảm ơn giải thưởng Đại hội đã dành cho “Biển và Chim Bói Cá”. Giải thưởng này là một vinh dự, một niềm vui, và là một an ủi cho chúng tôi…”.
Hà Tây cũng đọc lời chào mừng của nhà văn Bùi Ngọc Tấn: “Tôi chào mừng Liên hoan Biển và Sách. Đạt được giải Henri Queffelec mỗi năm dành cho một tác phẩm nói về biển, thật là một vinh dự lớn cho tôi, nhất là khi qua mạng internet tôi được biết trình độ rất cao của những tác giả cùng tranh cử để được giải này. Nước Pháp đối với tôi không hẳn là xa lạ, vì thời thơ ấu tôi đã học tiếng Pháp và sự kiện này càng làm tăng thêm niềm vui của tôi”.
Tác phẩm của Bùi Ngọc Tấn được nhiều độc giả Pháp đón nhận. Trước đó, tập truyện ngắn “Une vie de chien” (Cún) của ông gồm 7 truyện được Aube ấn hành năm 2007 đã được tái bản năm 2011 dưới dạng bỏ túi.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Câu Tử, Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tiểu thuyết “Biển và chim bói cá” xuất bản năm 2009, lấy bối cảnh thời bao cấp, cận hơn là không khí sống, lao động, yêu thương và bon chen quanh một xí nghiệp quốc doanh đánh cá trên biển. Tác phẩm được viết bằng những trải nghiệm từ quãng đời 20 năm làm việc tại Xí nghiệp đánh cá Hải Phòng của ông.