Chiều 8/7, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn có cuộc đối thoại với 50 người thay mặt cho hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh trong chợ Đồng Đăng cùng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng (huyện Cao Lộc). Sáng cùng ngày, hàng trăm tiểu thương đồng loại bãi thị để chuẩn bị cho cuộc đối thoại.
Trước đó, ngày 23/6, tiểu thương chợ Đồng Đăng đã kéo tới trụ sở UBND tỉnh để phản đối kế hoạch di dời chợ truyền thống sang một trung tâm thương mại, còn chợ cũ sẽ thành công viên.
Hàng trăm tiểu thương bãi thị từ sáng chờ đợi buổi đối thoại với chủ tịch tỉnh. Ảnh: Bảo Quân
Bà Nguyễn Thị Oanh, một trong 50 tiểu thương cho biết: “Tôi đã kinh doanh trong chợ Đồng Đăng 25 năm, chợ có kế hoạch di chuyển mà chúng tôi không được hỏi ý kiến. Chợ Đồng Đăng có lịch sử lâu đời nếu chuyển sang nơi khác xa khu dân cư chúng tôi lo không bán được hàng”.
Một số người khác cho rằng địa phương không có các khu công nghiệp, nhà máy nên khi chuyển thành trung tâm thương mại sẽ không có khách, ảnh hưởng tới cuộc sống tiểu thương.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch tỉnh Phạm Ngọc Thưởng hứa sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 10 ngày.
Bảo Quân