Chuyển động của tiểu hành tinh 2022 EB5 hôm 11/3 do kính viễn vọng Schmidt ghi nhận. Video: Stefan Kurti
Nhà thiên văn Krisztián Sárneczky quan sát 2022 EB5 bằng kính viễn vọng Schmidt tại Trạm Núi Piszkésteto. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, tiểu hành tinh này lao vào khí quyển Trái Đất ở khu vực phía bắc Iceland. Nó ước tính rộng 3 m và di chuyển với tốc độ khoảng 63.700 km/h, không thuộc nhóm có khả năng gây nguy hiểm.
Các chuyên gia chưa rõ chính xác chuyện gì xảy ra với 2022 EB5 sau đó. Có thể nó đã cháy rụi trong khí quyển hoặc rơi xuống Bắc Băng Dương. Họ cũng chưa rõ liệu có mảnh vỡ nào rơi xuống mặt đất hay không.
Tổ chức Thiên thạch Quốc tế (IMO) đang tìm kiếm thông tin từ những người chứng kiến 2022 EB5 lao qua bầu trời. Một số người ở Iceland đã thấy một chớp sáng hoặc nghe thấy tiếng nổ vào thời điểm đó. Vụ nổ ước tính giải phóng mức năng lượng tương đương khoảng 2.000 tấn thuốc nổ TNT, theo Peter Brown, nhà thiên văn tại Đại học Western ở Ontario, Canada.
Đa số tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời quay quanh Mặt Trời theo một vành đai khổng lồ nằm giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc. Khu vực này được gọi là Vành đai Tiểu hành tinh, ước tính chứa hơn 200 tiểu hành tinh với đường kính lớn hơn 100 km. Ngoài ra, có 1,1 - 1,9 triệu tiểu hành tinh với đường kính hơn 1 km và hàng triệu tiểu hành tinh nhỏ hơn, theo NASA.
Trước đây, chỉ có 4 tiểu hành tinh gồm 2008 TC3, 2014 AA, 2018 LA và 2019 MO từng được các nhà thiên văn chỉ kịp phát hiện trước khi nó đâm vào Trái Đất. 2022 EB5 trở thành tiểu hành tinh thứ 5 trong danh sách này.
Các vụ va chạm lớn vô cùng hiếm, nhưng có tới hàng nghìn thiên thạch nhỏ lao vào Trái Đất mỗi năm. Đa số những trường hợp này không được dự đoán trước và cũng không được báo cáo vì xảy ra tại vùng rừng núi rộng lớn không có người ở hoặc giữa đại dương.
Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)