Đó là kết luận từ khảo sát trên hơn 7.300 người Australia tuổi từ 16 đến 65.
Trên tạp chí khoa học Plos One, tác giả khảo sát là tiến sĩ Stephen Whyte từ Đại học Công nghệ Queensland cho biết đã yêu cầu các tình nguyện viên đánh giá tầm quan trọng của chín đặc điểm ở bạn đời tiềm năng trên thang điểm từ 0 đến 100.
Chín đặc điểm được chia thành ba nhóm gồm thẩm mỹ (tuổi tác, sức hấp dẫn, hình thể), tài nguyên (trí tuệ, học vấn, thu nhập) và tính cách (khả năng tin tưởng, cởi mở, kết nối cảm xúc).

Ảnh: Mick Tsikas/ AAP.
Kết quả cho thấy cả hai giới đánh giá cao nhất hình thể, sức hấp dẫn, tính cách và ít để tâm đến thu nhập.
Đàn ông từ 18 đến 25 tuổi đặc biệt ưu tiên sự hấp dẫn và hình thể. Nhưng đối với đàn ông lớn tuổi, hai yếu tố này ít quan trọng hơn. Phụ nữ chú ý đến tuổi tác, học vấn, trí tuệ, thu nhập, khả năng tin tưởng và kết nối cảm xúc.
Phụ nữ dưới 25 tuổi đề cao các yếu tố tính cách hơn hẳn đàn ông cùng tuổi. Đến độ tuổi 30, khoảng cách này giữa hai giới được thu hẹp. Từ tuổi 60 trở đi, đàn ông đánh giá cao tính cách hơn phụ nữ.
Tuổi càng cao, cả hai giới càng coi trọng sự cởi mở và khả năng tin tưởng.
"Người lớn tuổi ít quan tâm đến thẩm mỹ và đề cao tính cách có thể do sự khôn ngoan họ tích lũy qua kinh nghiệm sống", tiến sĩ Whyte nhận định.
Ông Whyte cho rằng có thể giải thích sự khác biệt về sở thích giữa nam và nữ bằng lý thuyết sự đầu tư của cha mẹ trong tâm lý học tiến hóa. Theo lý thuyết này, phụ nữ kén chọn bạn đời hơn vì họ phải đầu tư nhiều công sức hơn trong quá trình sinh sản.
Phó giáo sư tâm lý học Brendan Zietsch từ Đại học Queensland không tham gia vào cuộc khảo sát cho biết, nghiên cứu trên củng cố những phát hiện trước đó rằng đàn ông và phụ nữ khác nhau về sở thích cũng như tiêu chuẩn bạn đời tiềm năng. Tuy vậy, ông lưu ý thêm rằng chưa chắc con người đã lựa chọn bạn đời theo những tiêu chuẩn họ đưa ra.
"Về cơ bản, chúng ta chưa biết mức độ ý nghĩa của các tiêu chuẩn đã nêu ra. Đó là một lĩnh vực vẫn đang được nghiên cứu", bà Zietsch nói.
Thu Nguyệt (Theo The Guardian)