Ở khu vực phía Bắc, bạn Nguyễn Văn Hoan, đại diện nhóm thực hiện công trình "Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động" của đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, cho biết: phần lý thuyết của công trình đã hoàn thiện, nhóm đang làm nốt phần lập trình cho phần mềm để đưa vào chạy thử nghiệm. Công trình phát triển khác xa so với trước, khiếm khuyết được khắc phục gần như hoàn toàn, nhờ vậy công trình gần hơn với thực tiễn.
"Nhóm rất hào hứng vì vào được chung kết, đó là động lực để hoàn thiện công trình, nhưng lo lắm vì ở chung kết, công trình nào cũng mang tính chuyên môn cao", Hoan nói.
![]() |
Nhóm các bạn trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tập trung toàn bộ công sức cho công trình của mình. |
Gặp lại các thành viên của "Ngôi nhà thông minh chống lũ", đại học Tôn Đức Thắng, mô hình cũ đã được thay bằng mô hình mới. Thành viên Nguyễn Lê Vũ tiết lộ: "Ngay sau ngày bán kết là nhóm tiến hành khắc phục khiếm khuyết của công trình". Bởi muốn có giải cao thì trước tiên phải vượt qua những góp ý khắc phục công trình từ ban giám khảo, đưa vào công trình thêm những cái mới. Nhóm đang rất háo hức, bởi nếu có giải sẽ là một dấu ấn và kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Ba thành viên của nhóm ở ba nơi, để tiện cho việc hoàn thiện công trình, họ quyết định thuê một phòng ở chung, với những đêm thức trắng bàn luận, tranh cãi để hoàn thiện công trình.
Giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết "Olympia dành cho sinh viên đại học” do LG Electronics Việt Nam tổ chức cũng là lúc các bạn sinh viên bước vào những học kỳ cam go. Mai Nam, thành viên của công trình "Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán và giải pháp giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại Việt Nam", đại học Ngoại Thương Hà Nội, chia sẻ: "Việc học chi phối rất nhiều cho việc hoàn thiện công trình ở vòng chung kết, dù rất bận rộn nhưng nhóm cố gắng bổ sung những khiếm khuyết đã được các giám khảo chỉ ra. Tuy vậy, việc vào đến chung kết với nhóm là bất ngờ vì mãi đến giờ cuối mới nhận được kết quả. Nhóm cố gắng làm hết mình, không kỳ vọng giải thưởng, vì cái được nhất chính là cơ hội giao lưu và có thêm trải nghiệm với các bạn sinh viên có cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học".
![]() |
Nhóm sinh viên đại học Ngoại thương TP HCM trước giờ G. |
Lê Thị Anh Sương, thành viên nhóm "Phương thức quảng cáo qua các cuộc thi trực tuyến tại TP HCM: Thực trạng và Giải pháp" của đại học Ngoại thương TP HCM, tâm sự: khiếm khuyết lớn trong công trình các nhóm là hạn chế số lượng mẫu khảo sát, vì vậy thời gian qua nhóm đã khắc phục tốt, từ 325 mẫu ban đầu, số lượng nay đã lên đến 1.500. Càng đến gần ngày thi chung kết, nhóm càng thấy thời gian gấp rút vì việc học, nên đầu tư cho công trình vất vả hơn, các mẫu khảo sát cả 3 thành viên phải tự đi thực hiện vì không an tâm với việc thuê mướn người làm giúp. Quá trình nhập liệu cả 1.500 mẫu cũng là một nỗi cực nhọc.
"Cuộc thi với nhóm ban đầu là thử sức mình nhưng đến vòng chung kết lại mang một ý nghĩa khác, là màu cờ sắc áo của trường nữa, vì vậy nhóm càng phải cố gắng, đó cũng là áp lực phải vượt qua để thể hiện tốt trong ngày thi chung kết", cô nói.
Thông tin về chương trình, truy cập www.facebook.com/lge.vietnam.
Ngọc Bích