![]() |
Nhiều người dân vẫn đến thắp hương tại hiện trường. |
Hiện tại Nhà tang lễ vẫn phát phiếu kê khai nhận dạng người thân và có khoảng hơn trăm người đến đăng ký vào nhà quàn nhận diện. Đến ngày 2/11 còn 9 xác nạn nhân chưa được nhận diện.
Những người làm việc trả, nhận hàng tại toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế cho biết, đến 17h ngày 1/11, tại tầng 2 của toà nhà vẫn còn những chỗ lửa còn ngún. Một đoàn viên thanh niên tình nguyện của Tổng công ty thương mại Sài Gòn, người trực tiếp xách nước lên để dập đám ngún, cho biết ở các tầng trên do còn nhiều giấy nên có nơi lửa chưa tắt hẳn, thỉnh thoảng vẫn có ít khói bốc lên. Toàn bộ toà nhà tối om do hệ thống điện bị cắt hoàn toàn. Cơ quan điều tra vẫn phải giữ nguyên hiện trường để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.
Ở tầng trệt và lầu 1 của toà nhà, công việc giao nhận hàng cho các đơn vị kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ cũng đã bắt giữ một số đối tượng trà trộn vào hôi của. Tình hình an ninh trong sáng 2/11 được bảo đảm tốt. Những thanh niên tình nguyện của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn cũng đã làm việc nhiệt tình giúp bà con nhận, giao hàng. Anh Huỳnh Gia Lễ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn của Tổng công ty cho biết, sáng 1/11, có 65 đoàn viên tình nguyện đến giúp đỡ bà con khuân vác hàng từ các tầng nhà ra ngoài để bảo đảm an ninh. Sáng 2/11, lực lượng tình nguyện vẫn tiếp tục đến hiện trường.
Nhân viên Điện lực thành phố cũng có mặt để khắc phục hệ thống đường dây trong khu vực này. Các anh cho biết, trạm biến thế cho toàn khu vực này cũng không hoạt động được. Điện của khu vực trong những ngày qua vẫn phải sử dụng các trạm biến thế gần đó tải thế, nhưng không thể kéo dài tình trạng này vì như vậy dễ gây quá tải và gây hư hại cho các trạm lân cận.
Nhóm cộng tác viên