Sáng 23/6, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường, để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trăng 3.
Lực lượng chức năng đề xuất mở rộng phạm vi tìm kiếm với 3 khu vực, gồm các bãi bồi và lòng suối, kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện đến ngã 3 Tam Dần với chiều dài khoảng 2,5 km.
Ông Nguyễn Văn Phương cho hay tỉnh sẽ huy động tổng lực để tiếp tục tìm kiếm các công nhân mất tích, với tinh thần "làm triệt để các điểm nghi ngờ".
Lãnh đạo Thừa Thiên Huế chỉ đạo, sau khi kết thúc đợt tìm kiếm lần này (đợt tìm kiếm thứ 5), nếu không có kết quả thì tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả nước hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4 đến ngưỡng tràn để tổ chức tìm kiếm trên lòng hồ. "Công ty thủy điện Rào Trăng 3 cần gấp rút thi công hoàn thành hạng mục đập dâng theo đúng tiến độ, để có thể tích nước, phục vụ cho công tác tìm kiếm", ông Phương yêu cầu.
Lúc 0h ngày 12/10/2020, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở đã vùi lấp 17 công nhân. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế mới tìm thấy 6 thi thể, 11 người đang mất tích.
Võ Thạnh