Là một người thường xuyên đi lại trên khắp các nẻo đường, ban đầu tôi nghĩ rằng tiếng còi xe cũng vô hại, không gây ảnh hưởng gì nhiều vì đơn giản nó chỉ là phương tiện hỗ trợ cho chúng ta trong việc lưu thông trên đường.
Tuy nhiên, về sau tôi nhận ra rằng tiếng còi xe tưởng chừng như vô hại đó lại là một mối nguy hiểm rình rập cho mọi người, đặc biệt là đối với những người lưu thông bằng xe máy.
Mặc dù hiện nay đã có một số quy định chế tài trong việc sử dụng còi xe, nhưng dường như những quy định này vẫn chưa đủ sức răn đe đối với các phương tiện giao thông, đặc biệt là ôtô.
Tình trạng sử dụng còi xe vượt quá âm lượng và không đúng nơi xảy ra rất nhiều, đặc biệt là đối với các xe tải, xe ben, xe container và xe buýt. Nhiều lần tôi bị các bác tài xế của những loại xe này làm cho giật mình vì âm thanh chát chúa của còi xe.
Các tài xế dường như tỏ ra coi thường tính mạng của người khác khi vô tư bấm còi mà không thèm chú ý đến những người xung quanh. Họ coi tiếng còi như là một vũ khí để thị uy người khác tránh đường theo kiểu “đường ta ta cứ đi”, vô tư lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu hay hứng chí bấm còi cho vui tai, khiến những người đi xe máy như tôi phải rất khổ sở khi tham gia lưu thông.
Một số điểm giao thông thường cấm còi xe như trường học, bệnh viện là điều cần thiết. Điều lạ lùng là mặc dù tình trạng vi phạm còi xe đang diễn ra rất phổ biến nhưng tôi thấy rất ít trường hợp bị xử phạt, chính điều này đã tạo ra kẽ hở để cánh tài xế vô tư vi phạm.
Mặc dù rất nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tiếng còi xe nhưng nhờ cứng tay lái và tinh thần tỉnh táo nên tôi may mắn không bị tai nạn. Nhưng nếu đó là phụ nữ vốn tay lái yếu hay những người mắc bệnh tim mạch thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Thực tế cho thấy có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra vì tiếng còi xe mà phần lớn nạn nhân đều là phụ nữ. Tiếng còi tưởng chừng như vô hại ấy để lại rất nhiều hệ lụy nguy hiểm, nó trở thành một mối nguy hiểm thường trực, rình rập những người tham gia giao thông đặc biệt là những người đi xe máy. Tai nạn giao thông có thể đến bất cứ lúc nào vì một tiếng còi tưởng chừng như vô hại.
Tôi chắc chắn rằng nhiều người đã từng bị như tôi và cũng không ít lần cảm thấy bức xúc, khó chịu khi bị giật mình bởi âm thanh chát chúa của còi xe. Qua bài viết này, tôi mong rằng cánh tài xế ôtô đặc biệt là xe tải, xe ben, xe container và xe buýt sẽ thấu hiểu và coi trọng tính mạng của người khác hơn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Đã từ lâu, còi xe luôn là một phương tiện đem lại nhiều lợi ích, nó trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong việc điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, giúp ta cảnh báo cho người khác khi lưu thông trên đường.
Nhưng sở dĩ tôi đề cập đến đề tài này cũng vì mục đích giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về việc sử dụng còi xe, qua đó giúp các bạn có thể nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật giao thông và bảo vệ tính mạng của mình.
Tôi cũng mong các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong việc xử phạt vi phạm về sử dụng còi xe, góp phần giảm thiểu tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.
>> Xem thêm: Ở Nhật hai năm, chỉ nghe tiếng còi ôtô 3 lần
Chia sẻ bài viết, video, hình ảnh của bạn về các vấn đề xã hội tại đây.