Trong 11 cầu thủ đá chính cho Indonesia ở Sydney, chỉ Marselino là cầu thủ thuần bản địa. 10 cầu thủ còn lại đều sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có gốc gác Indonesia từ thời bố mẹ hoặc ông bà. Những cầu thủ này không biết nói tiếng Indonesia, nhưng vẫn có thể giao tiếp với nhau dễ dàng bằng tiếng Hà Lan. Ban huấn luyện đội cũng hầu hết là người Hà Lan. Trong khi, Marselino không nói được tiếng Hà Lan.
Trong cuộc họp đội ngắn trên sân trước trận, các cầu thủ Indonesia khoác vai nhau đứng thành vòng tròn, hô vang để lấy tinh thần. Chỉ có Marselino ngẩng đầu lên và nhìn đi những khu vực khác. 10 cầu thủ sinh trưởng ở Hà Lan cúi đầu thành vòng tròn và giao tiếp cùng nhau.

Marselino (số 7) không tập trung khi các cầu thủ Indonesia họp đội trước trận thua Australia trên sân Allianz, Sydney ở lượt bảy bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á tối 20/3. Ảnh chụp màn hình
Marselino chơi 79 phút trong trận này, chuyền bóng 17 lần và không tạo ra được cơ hội nào cho đồng đội. Indonesia nhận thất bại 1-5 và khiến cơ hội vào thẳng VCK World Cup 2026 giảm đi đáng kể. Tiền vệ 20 tuổi cho biết toàn đội, từ hàng công tới tuyến thủ, sẽ phải rút ra bài học sau thất bại này.
"Chúng tôi đã biết đội tuyển không dễ đồng điệu với nhau chỉ sau vài ba ngày. Dĩ nhiên, mọi cầu thủ đều hiểu điều đó", tiền vệ biên chế Oxford United ở giải hạng Hai Anh nói thêm.
Đây là lần đầu Indonesia bị dẫn ba bàn sau hiệp một. Nhưng Marselino cho rằng đại diện Đông Nam Á vẫn áp đảo chủ nhà. Anh tiết lộ trong giờ giải lao, HLV Patrick Kluivert đã nói như vậy, và muốn các cầu thủ giữ được lối đá tương tự trong hiệp hai. "Chúng tôi sẽ phân tích từng bàn thua để tránh lặp lại sai lầm này", tiền vệ 20 tuổi nói.
Trung vệ đội trưởng Jay Idzes cũng nhận xét các bàn thua của Indonesia diễn ra quá dễ dàng với Australia. "Bóng đá là vậy, và ngay cả những đội mạnh nhất cũng có lúc thất bại". trung vệ có bà ngoại người Indonesia nói thêm. "Mấu chốt trận đấu là chúng tôi thủng lưới quá dễ dàng. Toàn đội phải đảm bảo sẽ thắng trận tiếp theo gặp Bahrain".
Indonesia vẫn còn nhiều cơ hội dự World Cup. Nếu không thể kết thúc vòng loại ba ở nhóm hai đội đầu bảng C, thầy trò Kluivert có thể tìm cách đứng thứ ba hoặc tư để vào vòng loại bốn. Ở trận tiếp theo tối 25/3, họ được chơi trên sân nhà gặp Bahrain, và mục tiêu không có gì khác ngoài ba điểm.
Hoàng An