Đồ thị của thị trường chứng khoán phiên hôm nay chia thành hai nửa riêng biệt. VN-Index bắt đầu phiên sáng với trạng thái giằng co, chịu tác động từ nhịp giảm mạnh ngày hôm qua (14/7). Chỉ số của sàn HoSE giảm hơn 10 điểm sau ATO, đảo chiều liên tục gần tham chiếu cho tới giờ nghỉ trưa. Dòng tiền vào yếu khi cả bên cầm tiền và bên cầm cổ phiếu giữ nhịp thận trọng.
Sang phiên chiều, xu hướng có phần khởi sắc hơn. Thông tin Ngân hàng Nhà nước nới room tăng trưởng tín dụng đợt hai giúp cổ phiếu ngành ngân hàng bứt phá. Sắc xanh lan tỏa sang nhóm mid-cap, đẩy VN-Index tăng hai chữ số. Đà tăng chỉ chững lại vào trước phiên ATC, khi áp lực bán tăng nhanh ra ở vùng giá cao.
Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 14 điểm (1,09%) lên gần 1.294 điểm. VN30-Index tăng gần 20 điểm (1,42%) lên 1.430 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng hơn 3% nhờ cổ phiếu ngân hàng, trong khi UPCOM-Index có thêm 0,5%.
Tuy nhiên, tương tự những phiên gần đây, thanh khoản thị trường tiếp tục giữ ở mức thấp. Sàn HoSE hôm nay giao dịch chỉ hơn 15.000 tỷ, trong đó hơn 9.400 tỷ đồng thuộc về 30 mã bluechip.
Đến cuối phiên, sắc xanh áp đảo với 287 mã tăng trên HoSE, so với 82 mã giảm. Trong nhóm VN30, 20/30 mã bluechip tăng giá.
SBT là mã tăng tốt nhất nhóm VN30 khi chốt phiên ở mức giá trần, nhưng ngân hàng mới là nhóm có số lượng mã tăng chiếm áp đảo. Theo VNDirect, cổ phiếu ngân hàng chiếm 7/10 mã đóng góp tích cực nhất tới VN-Index. Trong đó, STB chốt phiên tăng 5,1%, VPB có thêm hơn 4% sau thông tin chia cổ tức, CTG tăng 3,9%, TCB, TPB vượt hơn 2% so với tham chiếu.
Ngoài nhóm này, chứng khoán và thép cũng trở lại. Trong VN30, SSI tăng 5,3% còn HPG có thêm 3,3%.
Ngược lại, VJC là mã giảm mạnh nhất, mất 1,9%, KDH giảm hơn 1%, VIC, MSN, VRE, PNJ, GAS lùi dưới tham chiếu.
Minh Sơn