Người gửi: Nguyễn Tiến
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Cha nợ con trả ?
Đất nước vay nợ với hy vọng là để phát triển, nhưng tiền lại được giao vào tay một số người trình độ quản lý kém (vẫn được làm quản lý?), dẫn đến tình trạng thất thoát (không chỉ là tiền, mà cả mồ hôi, nước mắt của nhân dân).
Khi trả nợ thì nhân dân ta trả nợ, mà Nhà nước là cơ quan thay mặt nhân dân trả. Tiền trả nợ là từ thuế của người dân. Trong khi một số vị quản lý yếu kém, tiêu xài tiền công, con cái họ không bao giờ phải lo trả nợ thì chính người dân phải làm việc để đóng thuế trả nợ.
Tham ô tham nhũng là quy luật chung của thế giới, kể cả những nước phát triển, tuy nhiên để đến mức độ như PMU18 thì chết mất thôi.