Các nhân viên kiểm toán của UHY Hacker Young cho biết, hồi tháng 4/2011, một tài khoản tiết kiệm có mức lãi suất 1,6% một năm, đồng thời cũng phải chịu mức lạm phát 5,2 %.
Theo ông Mark Giddens, thuộc UHY Hacker Young, tại Anh số tiền tiết kiệm bị thiệt hại do lạm phát ngày càng gia tăng. Trong tình hình giá cả tăng cao, người tiết kiệm Anh cần chủ động hơn và cân nhắc kỹ lưỡng để có được mức lãi suất tốt nhất.
Tờ Telegraph của Anh ước tính, trong vòng 12 tháng gần đây, số tiền tiết kiệm của người dân Anh bị "bốc hơi" bởi lạm phát lên tới 36 tỷ Bảng (khoảng 58,5 tỷ USD)
Tại Mỹ, lãi suất tiết kiệm trung bình là 0,21%, theo MonitorBankRates.com. Còn theo chỉ số CPI gần đây nhất, tỷ lệ lạm phát là 3,2%. Nếu như khoảng cách ngày càng lớn hơn, và lợi nhuận từ những khoản đầu tư cố định như trái phiếu không mấy khả quan, tiết kiệm của người dân Mỹ, đặc biệt là những người có thu nhập cố định sẽ lặp lại kịch bản đang diễn ra tại Anh hiện nay.
Tuyến Nguyễn (Theo Businessinsider)