Pham Mi Ly
Diễn giả sẽ trình bày khái quát về phong trào Tiểu Thuyết Mới: sự hình thành và phát triển, các tác gia tiêu biểu của phong trào, những cách tân căn bản về thể loại tiểu thuyết, trên các phương diện: nhân vật, cốt truyện, thời gian, không gian... Về mối quan hệ giữa hình thức và nội dung, giữa kỹ thuật và tư tưởng, tương tác giữa triết học và văn chương trong một trường hợp cụ thể của Alain Robbe-Grillet, cây đại thụ của phong trào này.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy. |
Tiểu Thuyết Mới là một phong trào văn học vào khoảng từ năm 1950 tới 1970 ở Pháp của một nhóm các tác giả chủ yếu thuộc nhà xuất bản Minuit. Năm 1957, nhà phê bình Émile Henriot là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này với ý nghĩa tiêu cực trong một bài trên báo Le Monde, để phê phán tiểu thuyết Jalousie của Alain Robbe-Grillet.
Trong phong trào này, các tiểu thuyết gia tìm kiếm sự thể nghiệm, đổi mới khi viết, không vừa lòng với cách sáng tác truyền thống của thế kỷ 18 với các tác gia như Honoré de Balzac, Émile Zola. Phong cách của họ rất đa dạng, đặt lại những câu hỏi về nền tảng của tiểu thuyết, xây dựng những tiểu thuyết mới và gây ra các tranh luận "phê bình mới", chống lại cách phê bình truyền thống trên các báo chí và tạp chí văn học.
Tiểu Thuyết Mới mong muốn một ý thức nghệ thuật của riêng mình, đặt câu hỏi về vị trí người kể: họ đứng ở đâu trong câu chuyện, tại sao họ kể lại, tại sao họ viết ra. Phong trào kết thúc vào cuối những năm 1970.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy quê ở Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Vinh và từng làm cô giáo dạy văn. Năm 2009, tiểu luận nghiên cứu "Alain Robbe-Grillet: Sự thật và diễn giải", luận án tiến sĩ văn chương tại Pháp của chị đã được NXB Hội Nhà Văn ấn hành tại Việt Nam. Đây là luận án tiến sĩ được Đại học Paris 7 xếp vào hạng "tối ưu".
Buổi tọa đàm tổ chức lúc 8h30 sáng 15/12 tại Đại học Hoa Sen, 93 Cao Thắng, quận 3, TP HCM.