Ngày 17/4, công an phát hiện Văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kỹ nghệ Techcom VN JSC tại 64 Ngô Quyền (Hà Nội) và 135 Nguyễn Văn Trỗi (TP HCM) thiết lập mạng viễn thông kết nối cổng Internet quốc tế để chuyển trái phép cuộc gọi điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam.
Trần Thọ Nguyên móc nối với 2 doanh nghiệp viễn thông của Pháp, Thụy Sĩ thực hiện các cuộc gọi với giá 0,25 USD/phút đàm thoại đầu tiên và 0,025 USD/6 giây tiếp theo.
Từ tháng 12/2002 đến thời điểm bị bắt, Trần Thọ Nguyên đã nhận của hai doanh nghiệp trên gần 200.000 USD. Theo cơ quan điều tra, Công ty Techcom VN JSC chuyển lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép, khiến nhà nước thất thu gần 3,5 tỷ đồng.
Techcom VN JSC được Bộ Bưu chính Viễn thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP) và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP) để thực hiện dự án "Làng ảo công nghệ phần mềm". Trần Thọ Nguyên đã vận động nhiều Việt kiều đầu tư vào dự án này, nên được gọi là tiến sĩ "Làng ảo".
(Theo Thanh Niên)