Ở giải đấu tại Malaysia từ 14 đến 19/1, Tiến Minh không được xếp hạt giống nên phải bốc thăm ngẫu nhiên. Anh nằm ở nửa dưới có các tay vợt mạnh như Chen Long (2), Tommy Sugiarto (4), Kenichi Tago (5) và Sony Dwi Kuncoro (8), đồng thời gặp tay vợt quen thuộc là Wan Ho Shon ở vòng đầu. Hai người từng có 5 lần đối đầu, trong đó Tiến Minh thắng 3 lần đầu trước khi thua ở 2 trận sau. Trong trận gần nhất giữa 2 người ở chung kết giải Đài Loan mở rộng, Tiến Minh thắng set đầu nhưng để thua ngược đối thủ Hàn Quốc.

Gặp đối thủ mạnh buộc Tiến Minh phải chơi với phong độ cao từ vòng đầu. Ảnh: TN.
Ở thời điểm thắng Tiến Minh, Wan Ho Shon mới trở lại sau chấn thương nên chỉ đứng thứ 233 thế giới. Tuy nhiên, đẳng cấp của tay vợt này khá cao khi anh từng đánh bại hầu hết tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có tay vợt số một thế giới Lee Chong Wei. Ở các giải đấu cuối năm 2013, Wan Ho Shon liên tiếp lên ngôi vô địch giải Macau mở rộng và Việt Nam mở rộng. Gặp phải tay vợt đang có phong độ cao người Hàn Quốc là thử thách không mấy dễ dàng với Tiến Minh.
Nếu vượt qua Wan Ho Shon, Tiến Minh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Sony Dwi Kuncoro - Yun Hu. Sony Dwi Kuncoro (Indonesia) đang đứng thứ 8 thế giới và có thành tích đối đầu 2-2 với Tiến Minh. Còn Yun Hu (Hong Kong) đứng thứ 11 thế giới và thành tích đối đầu với Minh là 4-4. Yun Hu mới bị Tiến Minh loại ở vòng đầu giải Hàn Quốc mở rộng sau khi tay vợt Hong Kong bị chấn thương ở set 3. Ở nhánh này, đối thủ mạnh nhất mà Tiến Minh có thể gặp ở tứ kết là hạt giống số 4 Tommy Sugiarto (Indonesia).