Tôi đã tìm rất nhiều nơi ở các quận trung tâm thành phố rồi và kết luận rằng với số tiền này, tôi chỉ có thể mua nhà chung cư rất bé, diện tích 50 đến 55 mét vuông. Còn nhà đất, với số tiền này thì chỉ mua được trong ngõ ngoằn nghèo, ngõ bé, nhà thiếu ánh sáng, đất diện tích tầm 30 mét hoặc phải chung sổ đỏ.
Trong khi đó, nếu ra ngoại thành xa như Yên Nghĩa, Xuân Phương mà mua chung cư hay đất, thì tôi có thể mua được diện tích lớn hơn nhiều. Thậm chí có nơi chỉ cần một tỷ đồng là tôi mua được nhà 80 mét rồi. Nhưng ở đấy, vào được Bờ Hồ cũng đi mất 20 chục km, tất nhiên là đi làm, đi học hàng ngày cũng rất xa. Gia đình tôi đang rất băn khoăn không biết nên chọn nhà nhỏ ở trung tâm để con cái học hành, bố mẹ đi làm, cả nhà giải trí cho tiện; hay đánh đổi tất cả để được ở nhà to, rộng rãi?
Độc giả có câu trả lời cho thắc mắc của bạn Lê Thị Huyền Nga hãy đăng vào phần "Ý kiến của bạn" phía dưới. Nếu có câu hỏi, độc giả có thể gửi về địa chỉ kinhdoanh@vnexpress.net.