Mo Farah, VĐV chạy cự ly dài của Liên hiệp Anh, sẽ có thêm ít nhất 2 triệu bảng nhờ thành tích giành huy chương vàng nội dung 5000m trong cuộc đua tối thứ bảy - chức vô địch thứ hai của anh tại Olympic London, sau huy chương vàng 10.000m. Nhưng ngay cả khi không giành danh hiệu này, Farah vẫn có thể kiếm được một món tiền lớn từ nhà tài trợ và các dự án hợp tác với truyền thông, hãng tư vấn BrandRapport cho biết.
![]() |
Mo Farah (trái) trao đổi cách mừng chiến thắng với Usain Bolt. |
Thành công vang dội của đoàn thể thao Liên hiệp Anh tại London 2012 - giành số HC vàng nhiều nhất kể từ năm 1908 - đang cho phép các ngôi sao gặt hái thành công về tài chính. Jessica Ennis, nhà vô địch bảy môn phối hợp, đang cầm chắc 3,5 triệu bảng tiền thưởng từ các hợp đồng tài trợ ký với với Adidas, Omega, British Airways, Aviva và BP. Bradley Wiggins, nhà vô địch Tour de France và là người chiến thắng trong cuộc đua tính giờ ở Olympic, có thể kiếm được ít nhất 5 triệu. BrandRapport mới chỉ tính thu nhập dựa trên hợp đồng tài trợ, quảng cáo, các dự án hợp tác với truyền thông và viết sách, chứ chưa động đến tiền thưởng từ Chính phủ.
Với Usain Bolt và Michael Phelps, hai siêu sao lập được thành tích vô tiền khoáng hậu ở London, thu nhập lại càng khó đoán hơn. Tài sản cá nhân của Phelps hiện lên tới 80 triệu USD, gấp đôi GDP của đảo quốc Tuvalu, và có thể tăng phi mã sau Thế vận hội.
Nigel Currie, chuyên gia tư vấn của BrandRapport, cho rằng Olympic London là cơ hội kiếm tiền tốt nhất dành cho các VĐV thể thao ngoài bóng đá. Năm 1980, chuyên gia đua nước rút Alan Wells của Scotland chỉ kiếm được vài chục nghìn bảng từ thành tích giành huy chương vàng. "Thời thế ngày nay đã thay đổi. Nếu giành huy chương vàng ở London năm nay, Wells có thể lĩnh hàng triệu bảng", Currie cho biết.
Ngay cả những VĐV không có huy chương vàng cũng có thể mang về khoản thu nhập béo bở nếu biết tận dụng cơ hội. "20 năm trước, VĐV Anh tham dự Olympic thường cố đạt đến tầm của Lord Coe (huyền thoại nhảy xa) hay Daley Thompson (ngôi sao 10 môn phối hợp). Còn ngày nay họ chỉ cần gây ấn tượng với nhà tài trợ", Currie tiết lộ.
Sally Gunnell, nhà vô địch chạy 400m vượt rào tại Olympic 1992, củng cố quan điểm của Currie: "Các vận động viên ngày nay thậm chí không cần giành huy chương Olympic vẫn có thu nhập khá hơn tôi ngày trước. Nhiều người trong số họ đã trở thành chủ nhân của những căn hộ đắt tiền trước khi đạt được thành công ở tầm thế giới".
Trong khi đó, Lord Coe, Trưởng Ban tổ chức Olympic London, cho rằng VĐV ngày nay cần tranh thủ kiếm tiền để bù đắp cho khó khăn tài chính và sự hy sinh trong những năm đầu sự nghiệp. "Nhiều VĐV phải thi đấu đến 10 năm mới nhận được tài trợ. Sự nghiệp thể thao chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời. Khi có cơ hội kiếm tiền, họ cần tận dụng tối đa để bù đắp cho bản thân".
Thúy An