Làm việc với Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, chiều 10/9, đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết cách phòng bệnh tốt nhất đối với bệnh nhân tâm thần chính là vaccine. Ngành y tế Đồng Nai sẽ ưu tiên tiêm cho nhóm bệnh nhân này, cán bộ pháp y, phạm nhân và lực lượng chức năng.
Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bố trí tiêm vaccine Covid cho các bệnh nhân trên ngay trong tuần.
Ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, cho biết ca nhiễm đầu tiên tại đây được phát hiện hôm 26/8, đến nay đã ghi nhận 225 F0, trong đó 8 người là nhân viên y tế.
Ổ dịch thứ hai ở Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa ghi nhận 90 F0, trong đó có 4 nhân viên y tế. Đơn vị đã thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực điều trị Covid-19 tại khoa Nhi thuộc bệnh viện, với 30 giường, dự kiến nâng lên 50 giường.
Ông Đông đề xuất Bộ Y tế sớm có phương án hỗ trợ, điều phối vaccine về Đồng Nai. Ngoài ra, đơn vị cũng cần tăng cường kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch, thiết bị, bảo hộ, xét nghiệm, hỗ trợ người tham gia chống dịch.
Trước những khó khăn trên, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị y tế tỉnh Đồng Nai tập trung 6 nhóm vấn đề về phòng chống và điều trị Covid-19.
Cụ thể, khoanh vùng, cách ly F0, đặc biệt tập trung điều trị bệnh nhân tâm thần bởi nguy cơ trở nặng; gấp rút thiết lập trung tâm điều trị Covid-19, hỗ trợ hậu cần như trang thiết bị cấp thiết, thuốc điều trị đối với nhóm F0 này; ưu tiên tiêm vaccine; bảo vệ bằng được những nơi đang là "vùng xanh".
Đối với F0 điều trị theo các khoa, ông Khoa đề nghị phân nhóm theo các mức nguy cơ thấp, cao, rất cao, theo dõi sát các nhóm này để can thiệp y tế kịp thời, hạn chế chuyển biến nặng.
"Phải có phương án thành lập đơn vị hồi sức tích cực dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần trở nặng và cần chăm sóc hồi sức tích cực", ông Khoa nói.
Theo các chuyên gia, tình hình dịch tại Viện Pháp y tâm thần đã cơ bản được khống chế, trong khi tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 diễn biến phức tạp hơn. Điều trị Covid-19 cho nhóm bệnh nhân này khá phức tạp do phải kết hợp điều trị cả 2 bệnh. Vì vậy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đang phối hợp với Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương xây dựng hướng dẫn điều trị.