5 bộ phim của mùa YxineFF năm ngoái được chiếu tại Paris là "Dưới bóng cây" của Đoàn Trần Anh Tuấn và nhóm Colory (giải Trái tim vàng), "The Man Who Was There" của Andy Nguyễn (giải Quay phim xuất sắc), "Un Interrogatoire" của đạo diễn Trang Nghiêm (Giải Kịch bản, Dựng phim và Nữ diễn viên chính xuất sắc), "Hồ nước" của Đào Đức Hải (giải Trái tim pha lê) và "Chở đá đi chơi" của Trần Ngọc Sáng (giải Trái tim lửa).
![]() |
Roman Deroo và Trương Quế Chi - hai diễn viên của phim ngắn "Un Interrogatoire" (đạo diễn Trang Nghiêm). Ảnh: Yxine. |
Buổi chiếu tại Paris là một trong những sự kiện khởi động cho tiệc phim Yxine lần thứ ba sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. Nữ diễn viên - nhà thơ Trương Quế Chi và Roman Deroo, bạn diễn của chị trong phim ngắn "Un Interrogatoire" cũng có mặt tại buổi chiếu phim để gặp gỡ, giao lưu với khán giả người Việt cũng như người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thủ đô nước Pháp.
Sau khi thưởng thức 5 phim ngắn, các nhà làm phim và người yêu điện ảnh cùng thảo luận chủ đề Điện ảnh Việt Nam hội nhập thế giới: Các nhà làm phim đừng sợ! với khách mời là đạo diễn Phan Đăng Di. Bộ phim đầu tay "Bi, đừng sợ!" của anh đã công chiếu tại 70 rạp phim trên toàn nước Pháp từ hôm 14/3.
Tại cuộc thảo luận, đạo diễn Phan Đăng Di bộc bạch về tinh thần "trẻ" và tuổi trẻ của những người làm phim. Với anh, tuổi trẻ là một lợi thế rất quan trọng khi làm phim. Không những khi ấy người làm phim có cái nhìn đương đại về thế giới họ đang sống, mà còn có sức khỏe để lăn lộn, đối diện với những vất vả trong quá trình làm phim. Anh nhận định nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, cũng giống như thời kỳ làn sóng mới của điện ảnh Pháp hay chủ nghĩa hiện thực mới của điện ảnh Italy, đang bước vào giai đoạn biến đổi và phát triển mạnh mẽ.
![]() |
Từ trái qua: Marcus Mạnh Cường Vũ (người sáng lập YxineFF), chị Đoàn Cầm Thi (chủ trì hội nghị tại Viện ngôn ngữ học Đông Phương) và đạo diễn Phan Đăng Di tham gia thảo luận "Điện ảnh Việt Nam hội nhập thế giới: Các nhà làm phim đừng sợ". Ảnh: Yxine. |
Diễn viên Trương Quế Chi, đại diện cho những người trẻ hoạt động nghệ thuật, chia sẻ ý kiến trên. Chị cũng nói lên nguyện vọng và ước muốn làm một tác phẩm của xã hội Việt Nam hiện đại, mà trong đó có hơi thở của xã hội đương đại, của những người trẻ khát khao sống và đam mê.
Tới dự buổi thảo luận còn có chị Đoàn Cầm Thi, chủ trì hội nghị tại Viện ngôn ngữ học Đông Phương, tác giả của nhiều cuốn sách viết về văn học Việt Nam, và dịch giả của các tác phẩm văn học Pháp và Việt Nam như "Nỗi đau" (La Douleur) hay "Chinatown". Chị bày tỏ niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ, những nhà làm phim trẻ đang và sẽ giúp điện ảnh Việt Nam tiến ra thế giới.
Ban đầu, buổi chiếu phim và thảo luận dự kiến còn có sự xuất hiện của nhà sản xuất Charles Tesson đến từ Tuần lễ phê bình của LHP Cannes (Pháp). Tuy nhiên, ông không thể tham dự vì công việc đột xuất của Liên hoan phim Cannes 2012. Ông bày tỏ sự luyến tiếc và hẹn YxineFF một ngày không xa, khi mùa tiệc phim 2012 chính thức khai mạc.
![]() |
Buổi chiếu 5 phim ngắn của YxineFF tại Paris, Pháp thu hút khá nhiều nhà làm phim người nước ngoài tới xem. Ảnh: Yxine. |
Tổ chức lần đầu vào năm 2010, Yxine Film Fest đã tạo dựng được một sân chơi cho các nhà làm phim ngắn độc lập người Việt có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình tới đông đảo những người quan tâm tới điện ảnh. Sau hai chủ đề Tình yêu (2010) và Niềm tin (2011), YxineFF đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm chủ đề cho YxineFF lần thứ ba.
5 chủ đề vào vòng bình chọn là Thử thách, Đam mê, Phấn khích, Nghị lực và Trách nhiệm. Ban tổ chức sẽ chọn ra một chủ đề trong số này cho tiệc phim năm nay.
Nguyên Minh