Người gửi: Lê Quang Thiện
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Khi khoa học không chỉ dành cho nhà khoa học
Trước tiên, tôi cảm thấy rất thú vị và rất quan tâm khi có một người Việt Nam dũng cảm bày tỏ ý kiến của mình với công trình Thuyết tương đối và Thuyết hấp dẫn.
Khi còn đi học, tôi cũng đã yêu thích bộ môn vật lý và từng có những tò mò tìm hiểu về các công trình này. Cho nên khi nghe có một người Việt Nam - bác Bùi Minh Trí - công bố "thuyết hấp dẫn mới" thì tôi đã rất muốn đọc. Gần đây, tôi đã đọc được công trình này và các ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ. Tôi xin nêu một số nhận xét như sau:
Thứ nhất, công trình trình bày không khoa học. Có lẽ tác giả không phải là người làm công tác khoa học nên đây là một lỗi khó có thể tránh được.
Thứ hai, trước khi "thuyết hấp dẫn mới" được thế giới khoa học công nhận là đúng đắn thì tác giả nên tôn trọng các công trình đã được cả thế giới công nhận. Tác giả lên tránh đưa ra các nhận xét về "ngộ nhận" của Newton và Einstien mà chỉ nên tập trung đưa ra ý tưởng mới của mình. Theo tôi như vậy là cần thiết, vì tôi hiểu sự khó chịu của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ cũng xuất phát từ lý do: Một nhà khoa học được đào tạo bài bản chính thống rất khó chấp nhận sự phản bác của một công trình "nghiệp dư" đối với các công trình vĩ đại đã có.
Thứ ba, tác giả cần được một nhà khoa học được đào tạo chính thống hợp tác. Tôi thật sự khó tin rằng bác Bùi Minh Trí đã hoàn toàn thấu đáo tất cả các công trình của vật lý hiện đại. Cần phải có một nhà khoa học cộng tác với tác giả để hoàn thiện công trình này trước khi công bố ra thế giới.
Thứ tư, về các ý kiến của tiến sĩ Kỳ, theo tôi là khá "nặng". Khi khoa học không chỉ dành riêng cho nhà khoa học có lẽ đó là lúc khoa học thăng hoa. Nhưng khoa học thì vẫn phải khoa học. Người Việt Nam vốn nhút nhát, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc mọi người được quyền nói ra ý tưởng của mình. Tôi tôn trọng việc làm của bác Trí.