Chủ nhật, 28/4/2024
Chủ nhật, 17/9/2023, 19:44 (GMT+7)

Thuỳ Linh vô địch Vietnam Open 2023

TP HCMThắng kịch tính Akari Kurihara (Nhật Bản) 2-1, tay vợt nữ số một Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vô địch giải Cầu lông Quốc tế Vietnam Open, tối 17/9.

Ở bán kết, trong khi Thuỳ Linh vất vả đánh bại Suizu Manami, Akari Kurihara (xếp thứ 156 thế giới) đỡ tốn sức khi đối thủ bỏ cuộc.

Dù vậy, Thuỳ Linh vẫn phát huy ưu thế sân nhà cũng như sự vượt trội của đẳng cấp. Hiện, tay vợt người Phú Thọ xếp thứ 27 thế giới, là hạt giống số một và đương kim vô địch.

Với các pha cầu uy lực từ cuối sân và di chuyển linh hoạt, cô thường xuyên dẫn điểm.

Kurihara chủ yếu chơi cầu bền và thường xuyên bỏ nhỏ, nhưng bị Thuỳ Linh hoá giải.

Tay vợt chủ nhà thắng set một với tỷ số 21-14.

Tương tự ở tứ kết và bán kết, Thuỳ Linh lại thiếu hiệu quả ở set 2, để Kurihara vượt lên dẫn bốn điểm.

Thuỳ Linh lúc này mất cảm giác cầu, thường đánh ra ngoài và thua dễ 11-21.

Hôm qua, tay vợt quê Phú Thọ chia sẻ việc tham gia thi đấu liên tục các giải gần đây khiến cô bị kiệt sức, thậm chí không còn cảm giác thèm ra sân.

Bước vào set 3, hai tay vợt giằng co từng điểm. Sau đó, Thuỳ Linh xuống thể lực nên không thế chống đỡ các pha cầu khó của Kurihara.

Có lúc, tay vợt chủ nhà để đối phương dẫn năm điểm (16-11)...

... và nhiều lúc gục ngã xuống sân vì thấm mệt.

Nhưng bản lĩnh của nhà vô địch trỗi dậy đúng lúc. Với sự cổ vũ của khán giả nhà tiếp thêm động lực, cô ghi liền năm điểm để quân bình điểm số 17-17 rồi dẫn ngược 20-17.

Dù Kurihara gỡ hai điểm, Thuỳ Linh kịp bỏ nhỏ pha cầu này để giành chiến thắng 21-19. Cô nằm xuống sân ăn mừng sau khi ghi điểm quyết định.

Với chức vô địch này, ngoài phần thưởng là 7.600 USD, Thuỳ Linh còn tích luỹ thêm điểm để giành suất dự Olympic 2024.

Thùy Linh sinh năm 1997 ở Phú Thọ, bắt đầu chơi cầu lông từ năm 10 tuổi và hiện là tay vợt số một Việt Nam. Cô từng giành HC đồng đơn nữ SEA Games 31, giành 10 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, trong đó nổi bật như Bangladesh International 2018 và 2019, Belgium International 2022 hay Vietnam Open 2022, 2023.

Vietnam Open 2023 thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), được tổ chức thường niên tại TP HCM và là giải cầu lông lớn nhất Việt Nam. Giải năm nay có tổng quỹ thưởng 100.000 USD, cao hơn mức 75.000 USD năm ngoái.

Đức Đồng