Không thể phủ nhận những đóng góp của Hoa hậu Mai Phương Thúy trong thời gian qua, nhưng việc đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sở trường mỗi người.
Chúng ta không thể trách Ngô Phương Lan không làm tròn trách nhiệm hoa hậu trong khi cô ấy phải chú tâm cho việc học. Tôi nghĩ vào thời điểm khác, Ngô Phương Lan sẽ vận dụng kiến thức mình học được vào những việc có ích. Hơn nữa, việc chọn thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2008 không phải là một phần thưởng trao tặng người có công. Công việc của chúng ta là phải chọn ra người có đủ tiêu chuẩn nhất.
Quả thật giữa hai Hoa hậu, mỗi người đều có vẻ đẹp và sở trường riêng. Mai Phương Thúy có vẻ đẹp hình thể, nét tươi trẻ, hòa đồng, nhưng Ngô Phương Lan dịu dàng, đoan trang, quý phái của phụ nữ Việt. Mai Phương Thúy am hiểu rõ về nền văn hóa Việt Nam và có kinh nghiệm tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới, nhưng Ngô Phương Lan lại có kiến thức sâu rộng, khả năng ngoại giao và sự tự tin, điềm tĩnh làm chủ tình thế (yếu tố này rất quan trọng). Cả hai Hoa hậu đều có khả năng giao tiếp tiếng Anh, nhưng người có khả năng nghe nhanh, hiểu sâu và phát âm chuẩn có lẽ là Ngô Phương Lan.
So sánh hai Hoa hậu, Ngô Phương Lan có nhiều khả năng hơn. Tuy nhiên, nếu một trong hai người được chọn tham dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, người còn lại nên hỗ trợ bạn mình khả năng kinh nghiệm còn khiếm khuyết. Như thế Hoa hậu của chúng ta sẽ đẹp hơn trong mắt mọi người, vì không có chiến thắng nào làm nên chỉ bởi một người. Hơn nữa, nếu thí sinh Việt Nam chiến thắng, đó chính là chiến thắng của phụ nữ Việt.