Kết quả 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha ở lượt đi đồng nghĩa với việc Thụy Điển đang ở thế bất lợi trong cuộc đấu một mất một còn. Tuy nhiên, với ít nhất 90 phút của trận lượt về, cặp đấu này vẫn tương đối cân bằng. Dựa vào trải nghiệm của chính họ ở hành trình vòng loại, Thụy Điển có thể lạc quan chờ đợi một kết quả tích cực, trong khi Bồ Đào Nha chưa thể yên tâm.
Tinh thần bất khuất là một điểm mạnh của Thụy Điển và giúp họ không ít lần vượt khó ở vòng loại. Đội bóng của Ibrahimovic từng ngược dòng cầm hòa Đức 4-4 sau khi bị dẫn tới 0-4. Trước đó, họ cũng đảo ngược tình thế để thắng các đối thủ Áo và CH Ireland với cùng tỷ số 2-1.

Thụy Điển và Ibrahimovic chờ đợi một cuộc ngược dòng ở lượt về, như cách họ đã vượt khó trước Đức, Ireland và Áo ở vòng loại. Ảnh: AFP.
Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha, trong nhiều thời điểm, tưởng rằng họ đã có thể vượt lên trên Nga để giành vé trực tiếp đi Brazil. Nhưng rồi trận hòa Israel 1-1 trên sân nhà ở lượt đấu áp chót khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, để rồi cuối cùng Ronaldo và đồng đội phải cam chịu về nhì và đoạt vé vớt.
Bài toán cân bằng của Thụy Điển
Sở hữu một Ibrahimovic ở đẳng cấp thế giới, nhưng tấn công không phải là sở trường của Thụy Điển. Đội bóng này mạnh hơn trong khâu phòng ngự và chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp, tốc độ để thực hiện các đòn phản công.
Thất bại ở lượt đi đòi hỏi Thụy Điển cần phải cân bằng tỷ số chung cuộc sớm nhất có thể trong trận lượt về. Nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải đẩy cao đội hình hơn so với trận đấu ở Lisbon tuần trước, đồng nghĩa với nguy cơ để lộ ra những khoảng trống ở phía sau cho Bồ Đào Nha khai thác. Chỉ cần Bồ Đào Nha ghi thêm một bàn, gánh nặng cho Thụy Điển sẽ thêm chồng chất, vì họ phải được tối thiểu ba bàn mới có thể đảo ngược tình thế.
"Tôi muốn chúng tôi có thể ghi một bàn, hoặc lý tưởng nhất là hai bàn, từ sớm. Nhưng không nhất thiết chúng tôi phải làm điều đó ngay từ hiệp một. Thụy Điển vẫn cần phải chơi phòng ngự vững vàng như trận lượt đi, đồng thời phải cải thiện khả năng tấn công, chí ít là tốt hơn, cách chúng tôi chơi trong hiệp hai trận đấu ở Lisbon", HLV Erik Hamren chia sẻ.
Để hàng công vận hành trơn tru, Thụy Điển có lẽ cần ngôi sao số một của họ, Ibrahimovic, chơi tốt hơn trận lượt đi. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu xét tới việc trung phong 32 tuổi này chơi rất ấn tượng trên sân nhà. Một năm trước, Ibrahimovic chính là chủ nhân của cú poker (ghi cả bốn bàn), giúp Thụy Điển thắng 4-2 trong trận giao hữu với Anh.

Để ghi bàn, Thụy Điển cần Ibra chơi tốt hơn trận lượt đi, nơi anh chỉ có đúng một cú sút và 30 đường chuyền - thống kê quá nghèo nàn với một thủ lĩnh hàng công. Ảnh: AFP.
Ghi bàn là thách thức cho Bồ Đào Nha
Lợi thế dẫn 1-0 chưa đảm bảo bất kỳ điều gì với Bồ Đào Nha và như chính Ronaldo phát biểu sau trận lượt đi, đội của anh vẫn cần phải ghi thêm ít nhất một bàn thắng trên sân khách để đảm bảo cơ hội đi tiếp.
Tuy nhiên, việc chuyển hóa sự áp đảo trong khâu kiểm soát bóng và số cơ hội ăn bàn thành những bàn thắng cụ thể lại là căn bệnh trầm kha của tuyển Bồ Đào Nha từ nhiều năm qua. Ở lượt đi, Bồ Đào Nha giữ bóng tới 64% và có ba hoặc bốn cơ hội ăn bàn, nhưng chỉ một lần thành công trong việc đưa bóng vào lưới Thụy Điển với pha bay người đánh đầu của Ronaldo.
Ghi bàn trong tình huống ở phút 82 đó, nhưng cũng chính Ronaldo, chỉ vài phút sau, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để nới rộng cách biệt khi đánh đầu dội xà ngang. Nếu pha bóng này thành bàn, Bồ Đào Nha giờ có thể yên tâm hơn nhiều khi hành quân sang Solna. "Tôi hy vọng đội bóng sẽ hiệu quả hơn nữa trong khâu dứt điểm", HLV Bento bày tỏ.
Khả năng đá luân lưu
Bất chấp những vấn đề đó, hai đội bóng vẫn hứa hẹn sẽ cống hiến một màn đọ tài đỉnh cao tại Solna hôm nay. Lực lượng vẹn toàn là cơ sở để hy vọng vào điều đó. Thủ môn Thụy Điển Isaksson đã bình phục sau khi bị Ronaldo dẫm vào chân trong trận lượt đi, còn bên phía Bồ Đào Nha, sau một ngày nghỉ ngơi, những Ronaldo, Pepe, Coentrao đều đã hồi phục và trở lại tập luyện với sự hứng khởi cao nhất.

Đội hình xuất phát dự kiến.
Đang dẫn 1-0, Bồ Đào Nha chỉ cần thua với cách biệt một bàn và có bàn thắng ở Solna hôm nay là đủ để đoạt vé đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách. Để loại trừ khả năng đó, Thụy Điển cần thắng lại tối thiểu 1-0 trước khi chờ đợi cơ hội ở hiệp phụ hoặc thậm chí, loạt đá luân lưu quyết định vé đi tiếp.
Kịch bản hai đội loại nhau trên loạt đá 11 mét hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Ở lần gần nhất phải quyết định thắng thua bằng trò quay xổ số may rủi này, cả hai đội đều chung kết cục thất bại. Thụy Điển thua Hà Lan tại tứ kết Euro 2004, còn Bồ Đào Nha thì thua Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2012.

Phương My