Hồi cuối tháng 6, Thuram đã chuẩn bị ký hợp đồng với Paris St Germain, sau khi quyết định chia tay Barcelona. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra y tế sau đó đã phát hiện anh bị chứng to tim - lý do khiến nhà vô địch thế giới năm 1998 cảm thấy cần phải nhanh chóng "giã từ vũ khí".
"Tình hình lúc này thật khó để tôi có thể thi đấu tiếp", Thuram bình luận trong buổi họp báo được tổ chức ngày hôm qua. "Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tôi bị bệnh tim, nhưng thực ra tôi chẳng thấy có điều gì bất ổn về bản thân mình. Tuy nhiên, việc tiếp tục thi đấu sẽ là một canh bạc mà tôi thì không muốn có sự mạo hiểm, dù rất muốn phục vụ cho Paris St Germain. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi. Bà khuyên tôi không nên tiếp tục thi đấu. Cả gia đình muốn tôi chấm dứt sự nghiệp. Tôi không muốn họ phải lo lắng thêm. Thật buồn khi phải nói lời chia tay như thế này".
![]() |
Cựu trung vệ thép có thể sắp tới sẽ nhận một vai trò đáng kể trong liên đoàn bóng đá Pháp. |
Theo lời kể trong một lần phỏng vấn trước đây của Thuram, anh trai của ngôi sao này từng qua đời trong một trận đấu bóng rổ với nguyên nhân bắt nguồn từ bệnh tim. Ngoài ra, trong gia đình anh cũng có một số người bị ảnh hưởng xấu liên quan đến tim.
Trong gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Thuram từng có 147 lần khoác áo đội tuyển Pháp (kỷ lục), đoạt chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Sau giải vô địch châu Âu năm nay, Thuram quyết định chia tay đấu trường quốc tế, và từng hy vọng sẽ được kết thúc sự nghiệp tại quê hương.
Hậu vệ 36 tuổi bắt đầu sự nghiệp từ năm 1990, với CLB Monaco, sau đó chuyển sang chơi tại Italy từ năm 1996 cho Parma và sau đó là Juventus. Năm 2006, Thuram gia nhập Barca sau vụ Calciopoli khiến Juventus bị giáng xuống Serie B, nhưng anh luôn gặp khó khăn trong việc tìm một suất đá chính ở sân Nou Camp.
"Tôi từng muốn được như Paolo Maldini (của AC Milan), với Paris St Germain. Nhưng thật tiếc là không thể", cựu thủ quân đội tuyển Pháp cho biết. Paolo Maldini - "cụ tướng" nay đã 40 tuổi, mới hoãn kế hoạch chia tay sự nghiệp bằng cách việc gia hạn thêm một năm với đội áo sọc đỏ đen.
Vài nét về Lilian Thuram |
Sinh ngày 1/1/1972, tại Guadeloupe (một quần đảo ở Trung Mỹ, thuộc Pháp) Bắt đầu sự nghiệp tại Monaco, từ mùa bóng 1990/91, giành Cup nước Pháp trước khi Parma năm 1996 và đoạt Cup UEFA 1999 với CLB này. Khởi đầu sự nghiệp quốc tế với đội tuyển Pháp trong trận gặp Czech năm 1994. Tới nay Thuram đang giữ kỷ lục 142 khoác áo, ghi 2 bàn. Năm 1998, Thuram là cầu thủ then chốt trong chiến thắng của Pháp tại World Cup 1998. Chính anh là người ghi cả hai bàn giúp "gà trống" vượt qua Croatia ở bán kết, với tỷ số 2-1. Hai năm sau, Thuram tiếp tục có chức vô địch Euro. Gia nhập Juventus năm 2001, giành 4 chức vô địch Serie A (2001/02, 2002/03, 2004/05 và 2005/06) trong năm mùa giải tại thành Turin, mặc dù CLB này sau đó bị tước hai chức (2004/05 và 2005/06) do scandal Calciopolo. Mùa hè 2004, tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau thất bại tại Euro 2004, nhưng sau đó rút lại quyết định và giúp Pháp vượt qua vòng loại World Cup 2006. Gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, trong mùa hè 2006, nhưng sau đó trải qua 2 năm liên tiếp không có danh hiệu. Cơ hội được chơi trong đội hình chính thức cũng trở nên hạn chế . Thông báo chia tay đội tuyển Pháp sau thất bại không thể ngờ tại Euro 2008 (bị loại từ vòng bảng). Tháng 6/2008, thông báo không thể ký hợp đồng với Paris St Germain do phát hiện bị chứng to tim. |
Ngọc Tuấn